Vào quán cà-phê bắt… 'dế'

Do điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông nên La Phước Hùng (1995, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị tổ tuần tra Cảnh sát cơ động CATP Đà Nẵng kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở CAP Nam Dương để xử lý.

Do điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông nên La Phước Hùng (1995, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị tổ tuần tra Cảnh sát cơ động CATP Đà Nẵng kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở CAP Nam Dương để xử lý. Nghi vấn La Phước Hùng là đối tượng trộm cắp nên CAP Nam Dương đã đấu tranh và Hùng lần lượt khai các vụ trộm cắp đã thực hiện tại địa bàn P. Nam Dương. Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an còn xác định La Phước Hùng là đối tượng đang bị truy nã, thực hiện hàng loạt các vụ trộm điện thoại tại các địa bàn khác.

Đối tượng La Phước Hùng và Nguyễn Hồ Thái Hằng tại cơ quan công an.

Đối tượng La Phước Hùng và Nguyễn Hồ Thái Hằng tại cơ quan công an.

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 10-1, CAP Nam Dương tiếp nhận 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 29S5-9381 vi phạm luật giao thông từ tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động CATP Đà Nẵng. Tại trụ sở, 2 đối tượng khai tên: La Phước Hùng (1995) và Nguyễn Hồ Thái Hằng (1980, trú Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Qua làm việc ban đầu, CAP Nam Dương xác định La Phước Hùng có nhiều đặc điểm nhân dạng giống một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản bị các camera an ninh trên địa bàn phường ghi lại được. Để có căn cứ xác minh, làm rõ nghi vấn trên, ngay trong đêm, CAP đã trích xuất những hình ảnh cũ và tích cực xác minh nhân thân đối tượng ở địa phương.

Qua xác minh, vào năm 2014, Hùng từng bị TAND Q. Liên Chiểu xử 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi mãn hạn tù, Hùng không tu chí làm ăn, công việc không ổn định lại còn nghiện ngập ma túy. Qua đấu tranh, Hùng khai mình chính là người gây ra 2 vụ trộm ĐTDĐ tại đường Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh (địa phận P. Nam Dương). Sau đó, CAP Nam Dương phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu khai thác mở rộng thì La Phước Hùng tiếp tục thừa nhận mình cũng là chủ nhân gây ra 7 vụ trộm ĐTDĐ khác trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu.

Lợi dụng sơ hở của chủ quán, Hùng lẻn vào trộm điện thoại để ở bàn lễ tân (hình ảnh được camera ghi lại).

Hùng khai địa điểm ưa thích để thực hiện hành vi trộm cắp là các quán ăn, quán cà-phê.

Sau khi lượn lờ thấy quán nào vắng khách, chủ quán không để ý là Hùng lẻn vào trộm chớp nhoáng rồi lên xe máy bỏ đi. Ngoài ra, Hùng hay vào uống cà-phê, khi phát hiện điện thoại của chủ quán để hớ hênh là Hùng lân la bắt chuyện để tạo niềm tin rồi đặt mua số lượng lớn cà-phê mang đi. Ngỡ đâu “lộc” tới lúc ế ẩm nên nhiều chủ quán mắc bẫy, hì hục pha chế cà-phê đến khi ngẩng mặt lên thì chẳng thấy khách sộp đâu mà chiếc “dế” yêu của mình đã bị cuỗm đi mất. Sau khi thực hiện thành công các vụ trộm điện thoại, Hùng đem bán rẻ lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi ma túy.

Đại úy Mai Thanh Sơn- Phó trưởng CAP Nam Dương nhận định, với chiêu thức này đối tượng không chỉ thực hiện trộm cắp tại địa bàn Q. Hải Châu mà còn có thể thực hiện ở các địa phương khác. CAP đã liên hệ, thông báo có CA các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố để mở rộng điều tra. Qua trao đổi thông tin, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã xác định đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sáng 11-1, CAP Nam Dương đã bàn giao La Phước Hùng cho CAQ Thanh Khê để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Về phần của Nguyễn Hồ Thái Hằng, qua xác minh cũng đã có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm bắt giữ, Hằng được test nhanh và cho kết quả dương tính mới ma túy nên CAP Nam Dương đã lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai nghiện Bầu Bàng.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201252_vao-quan-ca-phe-bat-de-.aspx