Vào phòng khách sạn với chồng người khác để 'lấy sâm cau', nữ cán bộ bị kỷ luật

Vào phòng khách sạn của đồng nghiệp để lấy 'sâm cau', một nữ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã bị kỷ luật.

Tối 8/8, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hường, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị cho biết, Ủy ban Kiểm tra của cơ quan này vừa đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà P.T.L., Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị do một số vi phạm liên quan đến những điều Đảng viên không được làm và gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức.

Khách sạn T.V. nơi xảy ra vụ việc (ảnh internet).

Cũng trong tối cùng ngày, ông Thái Văn Hoạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chưa đưa ra bất cứ hình thức xử lý nào đối với bà L.. Hiện tổ chức đảng có thẩm quyền, quản lý đảng viên đang làm và đang xử lý.

Theo ông Hoạt, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị đã đưa ra hình thức xử lý nhưng Đảng viên còn chưa thỏa mãn và đang đề nghị làm rõ một số việc.

“Kỷ luật Đảng viên là người ta phải tâm phục khẩu phục, sau khi làm rõ xong, có kết luận cuối cùng thì cơ quan nhà nước mới xử lý. Còn hiện tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa làm gì hết", ông Hoạt nhấn mạnh.

Trước đó, cuối năm 2017, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị nhận đơn của bà Đỗ Như M. (49 tuổi), trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tố cáo bà P.T.L. có quan hệ bất chính với chồng của mình.

Bà M. đã gửi kèm một số bằng chứng là một bức ảnh nữ cán bộ cùng chồng bà này ở phòng nghỉ khách sạn T.V. đóng trên địa bàn phường 3, TP.Đông Hà cùng bản cam kết không tiếp tục mối quan hệ được lập tại Công an phường 3. Ngoài ra còn có 2 vé tàu đi Hà Nội mang tên bà L. và chồng bà M., cùng một số hình ảnh tin nhắn giữa hai người.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thẩm tra. Qua đó, cơ quan này xác định, vào một buổi trưa tháng 4/2017, tại khách sạn T.V., bà P.T.L. đeo khẩu trang đến phòng nghỉ của chồng bà M. để "lấy sâm cau" đã nhờ ông này mua trước đó.

Tại thời điểm này, cả hai người đã đóng cửa phòng nghỉ vì nhận tin báo "có tội phạm" từ lễ tân khách sạn. Khoảng 15 phút sau, bà M. cùng con gái đến thuê phòng nghỉ ở kế bên và đập cửa phòng bà L. nhưng không ai mở cửa.

Khoảng nửa tiếng sau, với sự có mặt của Công an phường 3, những người bên trong phòng nghỉ mới mở cửa đi ra với áo quần đàng hoàng. Vì gây ồn ào, mất trật tự nên những người này được mời về trụ sở Công an phường 3 để làm việc. Tại đây, bà L. viết bản cam kết hứa chấm dứt quan hệ với chồng bà M. nhưng lại ký bằng một cái tên cùng địa chỉ giả khác.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị đã kết luận không đủ cơ sở quy kết bà L. có quan hệ bất chính với chồng bà M.. Tuy nhiên, bà L. có ba vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị, trong các quy định không nghiêm cấm gặp bạn bè ở khách sạn, nhưng là người đã có gia đình thì việc này không nên vì tạo sự nghi ngờ, ảnh hưởng uy tín của tổ chức. Thứ hai, bà L. không trung thực, khai tên tuổi và địa chỉ giả khi viết bản cam kết tại Công an phường 3. Cuối cùng, bà L. không thực hiện cam kết chấm dứt quan hệ theo bản cam đoan này.

Do đó, từ kết luận trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà P.T.L.

Được biết, bà L. và chồng của bà M., trước đây học cùng một lớp là bạn bè của nhau.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vao-phong-cua-ban-nam-trong-khach-san-nu-can-bo-bi-ky-luat-a381229.html