Vào mùa hoa tết, tiểu thương TPHCM 'vừa bán vừa thăm dò'

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường tại TPHCM, hoa tết đã tấp nập đổ bộ Sài Gòn. Tuy nhiên, do lo ngại dịch COVID-19 ảnh hưởng sức mua, tiểu thương kinh doanh hoa không dám bung hàng với số lượng lớn mà chỉ 'vừa bán vừa thăm dò'.

Kiểng tết tập kết Sài Gòn

Kiểng tết tập kết Sài Gòn

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong ngày 8/1, tại các điểm bán thuộc các tuyến đường kinh doanh hoa cảnh lớn của TPHCM như: Thành Thái (Q.10), Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức)... đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán.

Tuy nhiên, do lo ngại sức mua thấp, đa số giới bán hoa đều không dám bung hàng nhiều mà chỉ đem đến TPHCM số lượng vừa đủ để bán từ 1-2 ngày.

Hoa Trà My có sắc đỏ rực rõ có già từ 300.000-350.000 đồng/chậu. Người bán giới thiệu đây là hàng từ Đà Lạt, chịu nơi mát mẻ và rất dễ chăm sóc, hoa chơi lâu tàn....

Tuy nhiên, giới thạo hoa cho biết, đa số các loại cây cảnh, hoa tết độc lạ, có màu sắc sặc sỡ bắt mắt và chơi lâu đều xuất xứ từ Trung Quốc. Một số người bán tráo "mác" là hàng Đà Lạt... để người mua yên tâm, dễ bán.

Mai đỏ Trung Quốc được chào bán dịp tết.

Kim Ngân Lượng trĩu cành từng chùm trái đỏ rực, cây phát tài, ngọc minh châu, mai đỏ... có giá bán từ 250.000 đồng - 1 triệu đồng/chậu tùy kích thước cây, loại chậu. Loại cây kiểng này cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc, mang ý nghĩa năm mới nhiều tài lộc.

Dự kiến, các loại hoa màu như tiểu cúc, mồng gà, cánh chuồng, hồng leo... đắt hàng do gia 1thanh2 rẻ, từ 100.000-150.000 đồng/cặp hợp túi tiền khách hàng. Nhiều người tranh thủ mua sớm để lựa được hàng dep, lại không phải chen chúc đông người.

Nhiều loại cây giống mới, độc lạ được chào hàng tết.

Các loại cây này rất được khách hàng chọn mua vào dịp khai trương, lễ, tết nhờ đặc điểm trái màu đỏ tươi, xum xuê mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, nhờ tên gọi ý nghĩa nên được nhiều khách chọn mua trưng trong dịp năm mới hoặc làm quà tặng biếu, với ý nghĩa cầu chúc nhiều điều tốt đẹp” – chị Hòa Lan (vườn cảnh Thiên nhiên Việt) chia sẻ.

Theo các điểm kinh doanh hoa cảnh, giá cây ăn trái cảnh sẽ không tăng cao so với năm trước, do người dân lựa chọn mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Bưởi Diễn có nguồn gốc từ Hưng Yên cũng tập kết sớm tại TPHCM. Tuy giá khá cao, thấp nhất từ 6 triệu đồng/cây và cao nhất 55 triệu đồng nhưng vẫn cháy hàng. Tuy nhiên năm nay, tiểu thương không kỳ vọng lắm.

Anh Thắng, chủ vườn bưởi đường Mai Chí Thọ (Q.2) cho biết, ngoài bán bưởi Diễn, anh còn vận chuyển khoảng 60 chậu quất chum ở Nam Định để bán tết, giá mỗi chậu khoảng 1,8 triệu đồng. "Mình phải kèm thêm nhiều loại cây cảnh giá mềm hơn để khách hàng cho thêm nhiều lựa chọn".

Theo Sở Công Thương TPHCM, dự kiến dịp tết, thị trường TPHCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong đó, 4 chợ chuyên doanh hoa lớn gồm các chợ Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen, đầu mối Bình Điền, Thủ Đức cung ứng khoảng 80% thị phần hoa tươi cắt cành cho người dân thành phố.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/vao-mua-hoa-tet-tieu-thuong-tphcm-vua-ban-vua-tham-do-1775868.tpo