Vào hiệu thuốc tây cướp tài sản để lấy tiền chơi game

Do cần tiền trả nợ chơi game, Hiếu đã cầm dao đến cửa hàng thuốc tây đe dọa nhân viên bán hàng để cướp tài sản.

Đối tượng đó là Trương Minh Hiếu (18 tuổi, trú tại tổ 1, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội). Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 4-11, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử lý Trương Minh Hiếu về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân của vụ án là chị Lê Thị N (24 tuổi), nhân viên cửa hàng tân dược ở tổ 3, phường Giang Biên, quận Long Biên).

Khoảng 22h ngày 26-10, chị N chuẩn bị đóng cửa hàng thì có một đối tượng là thanh niên đeo khẩu trang gần kín mặt, tay cầm dao trên tay xuất hiện. Đối tượng dùng dao đe dọa, yêu cầu chị N đưa tài sản. Chị N van xin đối tượng, đồng thời đưa cho đối tượng 500.000 đồng.

Ngay lúc này, người thanh niên đẩy mạnh chị N, rồi vơ toàn bộ số tiền trong hộp giấy, có gần 3 triệu đồng. Chị N nhoài người nhằm cản đường đối tượng thì đối tượng bất ngờ vung dao đâm chị rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội CSHS, Công an quận Long Biên phối hợp cùng với Công an phường Giang Biên đã dựng được và triệu tập đối tượng Trương Minh Hiếu đến trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, Hiếu khai nhận: Do cần tiền trả nợ chơi game, đối tượng đã nảy ý định cướp tài sản. Mục tiêu đối tượng nhằm vào là hiệu tân dược hàng ngày đối tượng thường đi qua. Hiếu phát hiện vào buổi tối muộn chỉ còn lại 1 nữ nhân viên bán hàng. Đối tượng đã chuẩn bị phương tiện gây án là dao nhọn, khẩu trang; quan sát đến khoảng 22h ngày 26-10, thấy vắng người thì thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi gây án, Hiếu đến quán Internet chơi đến trưa hôm sau và trả nợ 1 triệu đồng; số tiền còn lại dùng để ăn uống và tiếp tục chơi game.

XMai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/vao-hieu-thuoc-tay-cuop-tai-san-de-lay-tien-choi-game-518432/