Vào chung kết Tank biathlon, đội Xe tăng Việt Nam đối mặt với thử thách nào?

Sau trận thi đấu của 3 đội tuyển Lào, Tajikistan và Congo diễn ra ngày 2/9, Ban tổ chức đã xác định Việt Nam đứng thứ 2 tại vòng bán kết bảng 2 và chính thức giành vé vào thi đấu vòng chung kết Tank biathlon của Army Games 2020.

Đại diện đội tuyển Xe tăng Việt Nam lên bốc thăm màu xe thi đấu trong trận chung kết Tank biathlon ở bảng 2. Ảnh: QĐND

Đại diện đội tuyển Xe tăng Việt Nam lên bốc thăm màu xe thi đấu trong trận chung kết Tank biathlon ở bảng 2. Ảnh: QĐND

Theo thông tin mới nhất, sáng nay, tại lễ bốc thăm màu xe thi đấu trong trận chung kết ở bảng 2 sẽ diễn ra vào ngày mai (4/9), đội tuyển Xe tăng Việt Nam tiếp tục “có duyên” với chiếc xe tăng T-72B3 được sơn màu vàng.

Như Tiền Phong đã thông tin, tại vòng bán kết của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon), cả 5 đội tham gia đã nỗ lực thi đấu và tận dụng tối đa mọi khả năng, kinh nghiệm có được để giành chiến thắng.

Kết quả chung cuộc, đội Myanmar xếp thứ nhất với thành tích 2 giờ 18 phút 04 giây, Việt Nam xếp thứ 2 với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây. Vị trí thứ 3 và 4 lần lượt thuộc về Tajikistan (2 giờ 41 phút 26 giây) và Lào (2 giờ 45 phút 48 giây). Đội tuyển có thành tích thấp nhất là Congo với 3 giờ 24 phút 07 giây. Theo kết quả này, 4 đội Myanmar, Việt Nam, Lào và Tajikistan sẽ tiếp tục vào tranh tài ở chung kết.

Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam tiếp tục sử dụng xe tăng màu vàng theo kết quả bốc thăm sáng 3/9. Ảnh: QĐND

Theo đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp, tại vòng chung kết, thể thức thi đấu dành cho các đội sẽ giống như ở bán kết là đua tiếp sức với sự phối hợp và tham gia của cả 3 kíp lái. 3 kíp xe tăng của mỗi đội sẽ lái luân phiên trên một xe tăng thi đấu là dòng Xe tăng T-72B3 do chủ nhà Liên bang Nga trang bị trong cuộc thi Tank biathlon.

Mỗi kíp xe phải thực hiện 4 vòng thi là đua tốc độ có chướng ngại vật, tiêu diệt 2 mục tiêu bằng súng máy 12,7mm, tiêu diệt 3 mục tiêu bằng súng máy đồng trục PKT và bắn đạn pháo vào 3 mục tiêu ẩn hiện.

Mỗi đội phải tiêu diệt 24 mục tiêu (tương ứng với mỗi kíp xe phải tiêu diệt 8 mục tiêu). Với mỗi mục tiêu không bị tiêu diệt, kíp xe sẽ phải chạy một vòng phạt có chiều dài 500m. Đội nào có tổng thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

Nguyễn Minh - Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/vao-chung-ket-tank-biathlon-doi-xe-tang-viet-nam-doi-mat-voi-thu-thach-nao-1716147.tpo