Vào chung kết Mỹ mở rộng, Nadal áp sát danh hiệu Grand Slam thứ 19

Rafa Nadal hiện chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp đúng một trận thắng sau khi đánh bại Matteo Berrettini (Ý) ngày 7-9 để lần thứ năm ghi tên mình vào chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Rafa Nadal lần thứ năm giành quyền vào chơi trận chung kết Mỹ mở rộng. (Ảnh: Reuters)

Rafa Nadal lần thứ năm giành quyền vào chơi trận chung kết Mỹ mở rộng. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù được đánh giá cao hơn, song ngôi sao người Tây Ban Nha cũng gặp không ít khó khăn trước hạt giống số 24 Berrettini, tay vợt người Ý đầu tiên lọt vào bán kết Mỹ mở rộng kể từ sau Corrado Barazzutti năm 1977.

Berrettini xuất sắc ngăn Nadal ghi sáu break-point trong set một, và thậm chí còn vươn lên dẫn trước 4-0 ở loạt tie-break sau đó và có hai cơ hội giành set-point (điểm quyết định set đấu) lúc tỷ số đang là 6-4.

Tuy nhiên, tay vợt 23 tuổi lại mắc bốn lỗi đánh bóng hỏng liên tiếp, gồm hai cú trái tay không qua lưới, qua đó chấp nhận gác vợt 7-6 (8/6).

Sau chiến thắng có phần may mắn ở set mở màn, Nadal đã tìm lại được phong độ vốn có của mình, thắng dễ hai set tiếp theo với tỷ số 6-4 6-1 để giành quyền vào chơi trận tranh ngôi vô địch với hạt giống số năm Daniil Medvedev.

Trong trận bán kết trước đó, tài năng trẻ người Nga Medvedev đã xuất sắc vượt qua Grigor Dimitrov (Bulgaria) với tỷ số 7-6(5) 6-4 6-3 để ghi tên mình vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh cũng chính là tay vợt đầu tiên của Nga lọt vào chung kết một giải Grand Slam kể từ sau Marat Safin năm 2005 (vô địch Úc mở rộng).

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41491202-vao-chung-ket-my-mo-rong-nadal-ap-sat-danh-hieu-grand-slam-thu-19.html