Vào chung kết Champions League, PSG vẫn bị Mourinho 'mỉa mai'

HLV Jose Mourinho nói rằng đó là một 'thất bại' khi Paris Saint-Germain chưa thể đăng quang ngôi vô địch Champions League với số tiền đã chi cho đội hình trong một thập kỷ qua.

Mourinho mỉa mai PSG.

Mourinho mỉa mai PSG.

Kể từ khi Qatar Sports Investments tiếp quản đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vào năm 2011, PSG đã nổi lên như một thế lực thống trị bóng đá Pháp, nhưng thành công ở đấu trường châu Âu luôn quay lưng với họ, bất chấp việc đã bạo chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình.

"Trong bao nhiêu mùa giải Thiago Silva ở đó, Marquinhos ở đó, và sau đó là tất cả những cầu thủ lớn, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappe", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Liên quan đến việc LĐBĐ châu Âu (UEFA) cân nhắc chuyển các trận đấu tại vòng knock-out thành thể thức trên sân trung lập và chỉ đá một lượt trận, HLV Mourinho đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình: "Bóng đá là vì người hâm mộ, bóng đá nói nhiều về niềm đam mê và tinh thần rất vững vàng để đương đầu với những trận cầu lớn. Những trận tứ kết, bán kết và bạn phải ra sân trước sức ép của 70.000 CĐV, giả sử đó là kẻ thù và tôi rất thích cảm giác này".

"Bạn phải rất mạnh mẽ để thia đấu hai lượt trận và thi đấu với tinh thần cao nhất. Tôi nghĩ rằng thi đấu một trận tốt hơn cho người ngoài cuộc, nếu bạn là người ngoài cuộc và bạn chỉ chơi một trận đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi thích áp lực lớn của việc thi đấu hai lượt trận.

Nó đo lường khả năng phục hồi của bạn vì bạn thi đấu trận bán kết và hai hoặc ba ngày sau, bạn có một trận đấu lớn ở giải quốc nội, và bạn phải đương đầu với tất cả những điều này. Bạn phải đưa ra những quyết định lớn và trong toàn bộ mùa giải, tôi thích đá hai lượt trận hơn", thuyền trưởng của Tottenham nói thêm.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vao-chung-ket-champions-league-psg-van-bi-mourinho-mia-mai/20200821085136321