Vào chung kết AFF Cup, tuyển VN được thưởng hơn 3,5 tỉ, còn gần 7 tỉ đang chờ nếu vô địch

Tính đến thời điểm này, qua 6 trận đấu ở AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được tặng thưởng hơn 3,5 tỉ đồng.

Sau khi đánh bại Philippines ở trận đấu tối 6.12 với tỷ số 2-1 (tổng tỷ số đi và về là 4-2) giành vé vào chung kết AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một nhà tài trợ thưởng thêm 300 triệu đồng ở khách sạn của đội ngay sau trận đấu.

Riêng tiền vệ Quang Hải được thưởng 150 triệu đồng do một nhà tài trợ đã treo thưởng cho bất cứ cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tiền vệ Văn Đức cũng được người hâm mộ ở Nghệ An thưởng nóng cho Phan Văn Đức số tiền lên tới 100 triệu đồng.

Trong chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines, Nguyễn Quang Hải ghi bàn đầu tiên ở phút 82 nhờ công của Văn Đức - người đã đi bóng bên cánh trái vào chuyền vào như dọn cỗ cho anh ghi bàn.

Trước đó, với thành tích bất bại ở vòng bảng, tuyển Việt Nam nhận được số tiền thưởng 2,1 tỉ đồng. Như vậy, tính đến trước trận chung kết lịch sử, những chàng trai áo đỏ đang có quỹ thưởng tổng cộng 3,5 tỉ đồng.

Nếu giành chức vô địch AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhận được thêm 300.000 USD từ Ban tổ chức giải. Bên cạnh đó, số tiền thưởng từ các nhà tài trợ chắc chắn cũng không hề nhỏ.

Hồi đầu năm 2018 giành Á quân giải U.23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thưởng tổng cộng hơn 50 tỉ đồng từ các mạnh thường quân, từ các cấp Bộ, Ngành...

Chiều 7.12, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Malaysia để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup Trận chung kết lượt đi sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 11.12. Bốn ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về vào ngày 15.12.

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vao-chung-ket-aff-cup-tuyen-vn-duoc-thuong-hon-3-5-ti-con-gan-7-ti-dang-cho-neu-vo-dich-102706.html