Vắng Tuấn Anh, ai sẽ là người được thầy Park lựa chọn

Chấn thương khiến Tuấn Anh gần như chắc chắn không kịp ra sân trong trận đấu với Indonesia, đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam lúc này chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa: Hùng Dũng, Huy Hùng và Đức Huy.

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Tuấn Anh có thể không ra sân ở trận đấu Indonesia. Sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với Malaysia, tới hôm qua (13/10), Tuấn Anh mới chỉ có thể tập nhẹ với bác sĩ Choi Ju Young.

Chấn thương của cầu thủ này không quá nặng, chỉ là một dạng giãn cơ nhưng 4 ngày nghỉ sau một hành trình dài từ Việt Nam sang Indonesia là không đủ để Tuấn Anh kịp hồi phục cho trận đấu ngày mai (15/10).

Tuấn Anh có tiền sử chấn thương khá phức tạp, nhiều lần lỡ hẹn với các đồng đội vì không kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, đối thủ Indonesia chơi khá rắn, vào bóng quyết liệt nên BHL nhiều khả năng sẽ quyết định "giữ chân", không để Tuấn Anh ra sân.

Với sự vắng mặt của Tuấn Anh, trong tay HLV Park Hang-seo giờ chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa: Hùng Dũng, Huy Hùng và Đức Huy. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải đau đầu tìm người thay thế vị trí mà Tuấn Anh để lại.

Tuấn Anh (áo vàng) phải tập riêng vì chấn thương

Tuấn Anh (áo vàng) phải tập riêng vì chấn thương

Trong đó, Hùng Dũng sẽ được ông Park lựa chọn đầu tiên. Bộ đôi tiền vệ theo triết lý của HLV người Hàn Quốc cần một cầu thủ làm nhiệm vụ thu hồi, phân phối bóng. Về mặt này, Hùng Dũng làm tốt hơn hẳn Đức Huy và Huy Hùng.

Cái tên còn lại rất có thể là Quang Hải. Với kèo trái tốt nhất ĐTQG, khả năng đi bóng và tạo đột biến tốt, Quang Hải cũng từng có thời gian thường xuyên được ông Park kéo xuống đá tiền vệ trung tâm.

Để thế vào vị trí của Quang Hải trên hàng công, HLV Park Hang-seo có thể chọn Trọng Hùng (Thanh Hóa) hoặc "cánh chim lạ" Việt Phong của Viettel. Cả hai cầu thủ này chưa được nhiều người biết tới, nhưng được đánh giá cao tại V-League, đặc biệt là Trọng Hùng - cầu thủ rất "lì đòn" nếu phải đối đầu với các đội đá rắn như Indonesia.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Park gặp khó trong khâu nhân sự. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc luôn cho thấy khả năng xoay sở, điều chỉnh tài tình. Hy vọng rằng, trong trận đấu ngày mai với Indonesia, ông sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất, tiếp tục dẫn dắt ĐTVN có được kết quả tốt nhất.

Xem thêm:

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vang-tuan-anh-ai-se-la-nguoi-duoc-thay-park-lua-chon-90052.html