'Vầng trăng yêu thương' cho hàng ngàn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Trong chương trình 'Vầng trăng yêu thương', trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con em công nhân lao động nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật…đã cùng vui rước đèn và phá cỗ. Bà Triệu Lệ Khánh- PCT UB MTTQ VN, TP Hồ Chí Minh: Đến với 'Vầng trăng yêu thương' các em không chỉ được hoạt động vui chơi, bổ ích với các trò chơi mang đậm màu sắc văn hóa dân gian như ném còn, chọi banh, chọi cổ vịt, lựa đậu, ô ăn quan, tô tượng, ... mà còn được tặng nhiều món quà khích lệ ý để các em thấy ấm áp hơn.

Như đúng tên gọi “Vầng trăng yêu thương”, chương trình vui trung thu do Ủy ban MTTQVN TP.HCM, phối hợp cùng Sở LĐTBXH và Thành đoàn Thành phố tổ chức, đã đem đến những khoảnh khắc ấm áp và cảm xúc ngọt ngào của tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm vui được sống trong không gian tươi đẹp, bình yên của tuổi thơ.

Hơn 1.000 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, con em công nhân lao động nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… đã cùng vui rước đèn, phá cỗ và đón nhận “Vầng trăng yêu thương” tại đêm hội trăng rằm nơi Nhà Thiếu nhi Thành phố.

Ngoài điểm chính tại Nhà thiếu nhi Thành phố, “Vầng trăng yêu thương” còn đến với hơn 10.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại 24 quận, huyện, tại các trung tâm bảo trợ xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Tết Trung thu – lễ hội của tuổi thơ, của tình đoàn viên và sự yêu thương, gắn bó. Chương trình “Vầng trăng yêu thương” đã giúp đem đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt một ngày hội của tình yêu thương đúng nghĩa, ấm áp và trọn vẹn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vang-trang-yeu-thuong-cho-hang-ngan-tre-co-hoan-canh-dac-biet