'Vàng... Thái Lan đãi tây'

Hai danh hiệu đơn nam, nữ thuộc về hai tay vợt châu Âu...

Giải cầu lông Thái Lan mở rộng vừa kết thúc, hai ngôi vô địch đơn nam và nữ thuộc về hai tay vợt châu Âu.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 4 của giải Viktor Axelsen của Đan Mạch đánh bại Angus Long (số 8 của Hong Kong) đăng quang chức vô địch.

Trong khi đó, ngôi vô địch nữ thuộc về Carolina Marin của Tây Ban Nha. Tay vợt nữ Tây Ban Nha, 27 tuổi, cựu số 1 thế giới tỏ ra rất sung mãn và trả cầu rất thông minh và mạnh mẽ khiến tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying choáng váng và di chuyển không kịp để trả cầu.

Viktor Axelsen dễ dàng đánh bại đối thủ hai sét trắng. Ảnh: B.P

Viktor Axelsen dễ dàng đánh bại đối thủ hai sét trắng. Ảnh: B.P

Marin thắng Tai-Tzu-ying 2-0 (21-9, 21-16). Còn Axelsen chỉ cần 44 phút để thắng Angus Long 2-0 (21-14,21-14).

Angus Long cho rằng, trận chung kết anh không có được phong độ cao nhất, chỉ chơi được 70% khả năng của mình.

Còn bại tướng của Marin, Tai Tzu-ying tâm phục khẩu phục trước đối thủ và khen đối thủ đánh sung mãn và rất thông minh.

Giải Thái Lan mở rộng này vắng nhiều tay vợt giỏi do COVID-19, chẳng hạn như tay vợt nam số 1 thế giới Momota của Nhật khi ra sân bay Narita để bay sang Thái Lan thì phát hiện dính COVID-19 và đoàn Nhật tập tức rút lui.

Trong khi đó tay vợt nữ chủ nhà Ratchanok được trông đợi đã không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả nhà.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/vang-thai-lan-dai-tay-962164.html