Vắng nhiều trụ cột, Pochettino vẫn tin vào sức mạnh Tottenham khi đối đầu Ajax

Mauricio Pochettino nói rằng ông không lo ngại về danh sách dài những trụ cột chấn thương của Tottenham trong trận bán kết lượt đi Champions League. Người Argentina khẳng định cảm xúc của trận đấu này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội hình đã cạn kiệt của ông.

Trong cuộc đụng độ Ajax ở trận cầu bán kết lượt đi, chủ nhà Tottenham sẽ không có sự phục vụ của bộ tứ trụ cột dính chấn thương gồm Harry Kane, Harry Winks, Erik Lamela và Serge Aurier.

Không những vậy, Lilywhites cũng thiếu vắng cầu thủ chạy cánh Heung-min Son do án phạt và chân sút 24 tuổi tuyển thủ người Hà Lan, Vincent Janssen.

Tiền vệ tấn công cánh phải, Moussa Sissoko và hậu vệ đa năng Jan Vertonghen dự kiến sẽ có mặt trong đội hình xuất phát sau khi tham gia tập luyện cùng đồng đội vào hôm thứ Hai vừa qua.

Thế nhưng Pochettino đang phải đối mặt với khả năng sẽ phải tung ra sân một đội hình không có tiền đạo cho trận bán kết Champions League sau 57 năm đợi chờ.

Người Argentina khẳng định ông không lo lắng về việc ai sẽ ghi bàn khi không có những “sát thủ” hàng đầu như Kane và Son.

“Chúng tôi đến với trận bán kết ở đấu trường châu lục bằng sức mạnh của cả một đội hình. Ở Tottenham, sẽ không ai bận tâm việc ai là người ghi bàn, tất cả những người trên sân đều có thể làm công việc này.

Các cầu thủ luôn cạnh tranh để có tên trong danh sách ghi bàn, và đó cũng là sức mạnh của CLB. Đó là lý do tại sao chúng tôi không lo lắng về việc thiếu vắng một vài cầu thủ”, Pochettino nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

"Quan trọng nhất là tinh thần thi đấu, nó sẽ khiến bạn tin rằng có thể làm và đạt được tất cả những gì mình muốn.

Chúng tôi sẽ từ chối sự phục vụ của những ai chưa sẵn sàng ra sân bởi quan trọng nhất là cảm giác chân thật mà các cầu thủ có được trong một lối chơi mang tính tập thể”, thuyền trưởng Lilywhites nói thêm về sức mạnh tiềm tàng của CLB.

“Hơn nửa thế kỷ, Tottenham mới có mặt trong một trận bán kết Champions League. Rõ ràng rằng điều này không thường xuyên xảy ra với CLB, và vì thế chúng tôi không thể tham gia trận đấu với một sự mệt mỏi.

Chúng tôi cho rằng đây là một trận cầu mà không thể không hào hứng để chơi. Đó là tinh thần thi đấu, và khi bạn chiến đấu vì một ý tưởng gì đó, cơ hội sẽ mỉm cười và dang tay ra với bạn”, người Argentina nhấn mạnh về yếu tố tinh thần đã làm nên sức mạnh của The Spurs.

Pochettino tiết lộ rằng Kane, người bị tổn thương dây chằng mắt cá chân trong trận lượt đi tứ kết với Man City, đã bắt đầu chạy ở các bài tập trong nhà.

Thế nhưng trợ lý Jesus Perez nói rằng đội trưởng tuyển Anh sẽ "không có cơ hội" cho trận lượt đi, ngôi sao này có thể sẽ phù hợp với trận lượt về ở Amsterdam ngày 8 tháng 5 tới đây.

Cựu trung vệ Paris Saint-Germain cũng bác bỏ những lời đề nghị rằng Spurs sẽ tốt hơn khi không có Kane, người Argentina nói: "Bạn có thể thao túng tất cả các chỉ số nhưng Harry Kane là một trong những người giỏi nhất và chúng tôi sẽ nhớ anh ấy.

Ngày mai sẽ là ‘một đêm kỳ diệu’ tại sân vận động mới của chúng tôi bởi không ai có thể nghĩ về điều này cách đây vài tháng”, chiến lược gia người Argentina kết luận.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vang-nhieu-tru-cot-pochettino-van-tin-vao-suc-manh-tottenham-khi-doi-dau-ajax-112208.html