Vắng nhà 33 tiếng, người vợ choáng váng khi mở cửa bước vào nhà và tuyệt chiêu trị chồng lười

Nhìn qua, nhiều người còn nhầm tưởng 'bãi chiến trường' bừa bộn này là do cả tháng trời chủ nhân ngôi nhà không chịu dọn dẹp...

Vợ đi vắng chưa đây 2 ngày và cảnh tượng kinh hoàng khi trở về

Người xưa có câu: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", thế nên ắt hẳn ai ai cũng muốn được ở trong một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ.

Thế nhưng cuộc đời vốn "không phải là mơ", có những căn phòng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ "choáng váng" rồi.

Và chính chủ nhân của ngôi nhà này đã không khỏi kinh hoàng, muốn "xách ba lô lên và đi" khi tận mắt chứng kiến căn nhà của mình bừa bộn đến mức khó tin, chỉ sau chưa đầy 2 ngày vắng nhà.

Cảnh tượng mà người vợ ngỡ ngàng chứng kiến sau chưa đầy 2 ngày vắng nhà.

Chị Phạm Hằng, đến từ Nam Định bức xúc chia sẻ: "Sau một chặng đường dài đầy bụi bặm, tôi nghĩ sẽ về nhà tắm gội rồi lên chiếc giường êm ái của mình làm một giấc no say.

Thế nhưng, đây là bãi chiến trường sau 33 tiếng tôi vắng nhà, nhìn thấy cái cảnh này chỉ muốn xách balo lên và đi tiếp.

Lần đầu tiên tôi được ra khỏi lũy tre làng, được đi chơi, thăm quan, để cho ông chồng ở nhà trông nom 2 đứa con như thường ngày mình vẫn làm.

Và đây là câu trả lời cho các Đức ông chồng khi phán xét những nàng vợ của mình là: "Có ở nhà chăm con cũng không xong, và ngày nay ở nhà làm được cái gì bla bla…"

Thấy cảnh tượng này, tôi hỏi chồng: "Anh làm gì từ hôm qua đến giờ mà để nhà cửa thế này?" - Hắn bảo: "Anh có phải ôsin đâu!"

Ô, thế 7 năm qua tôi là ôsin à. Và sau đó, anh ta lặng im không nói được gì nữa. Vậy nên, dù không đỡ đần được cho vợ, cũng đừng buông những lời cay đắng, như là: "Tôi phải đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà, mày còn đang ăn bám tao đấy…"

Phụ nữ có thể vì chồng, vì con mà hy sinh rất nhiều. Chỉ mong nhận lại sự quan tâm, chia sẻ mà thôi…"

Nhà vệ sinh bẩn đến rùng mình!

Khu vực nấu ăn vô cùng lộn xộn và bẩn thỉu.

Đi kèm với câu chuyện mà chị Hằng chia sẻ là loạt ảnh chụp lại cảnh tượng bừa bộn, lộn xộn đến khó tin của một ngôi nhà, từ phòng ngủ cho đến nhà bếp, phòng vệ sinh.

Trong phòng ngủ, quần áo, móc treo lẫn lộn với nhau ngay giữa sàn nhà, thậm chí cả thau giặt đồ cũng "đi lạc" vào cạnh giường ngủ. Vào đến bếp và nhà vệ sinh, cảnh tượng lại càng hỗn độn và bẩn thỉu hơn với xoong nồi, chén bát, áo quần bẩn, giấy rác rơi vãi tứ tung.

Chiếc giường thì bày đầy đồ chơi, quần áo ngổn ngang, không có nổi một chỗ để ngồi.

Căn phòng khiến người ta cảm giác như không có nổi một chỗ để đặt chân vào

Cả căn nhà khiến người ta cảm giác như không có nổi một chỗ để đặt chân vào hay ngồi nghỉ. Nhà chị Hằng có hai con nhỏ nên đồ chơi, sách vở lại càng bày bừa lộn xộn, mỗi nơi một thứ.

Đến chỗ ngủ cũng không thể gọn gàng, chăn gối ở mỗi nơi một thứ khiến nhiều cư dân mạng cũng thấy thật khó chấp nhận.

Tuyệt chiêu trị chồng lười giúp chị em nhàn tênh, gia đình hạnh phúc

Được biết, chị Phạm Hằng có 2 con trai nhỏ, hiện chị đang ở nhà chăm con và lo việc nội trợ, chỉ có chồng là lao động chính.

Tuy nhiên, theo chị Hằng thì vợ ở nhà lo việc nội trợ cũng không hề nhàn rỗi, nhẹ nhàng hơn người chồng ra ngoài kiếm tiền. Thậm chí, chị phải chịu không ít áp lực, quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà.

Chị Phạm Hằng có 2 con trai nhỏ, hiện chị đang ở nhà chăm con và lo việc nội trợ.

Chủ nhân bài viết kể thêm: "Mình lần đầu tiên được đi chơi xa, đó là chuyến đi Nghệ An – Hà Tĩnh 2 ngày 1 đêm. Những tưởng sẽ vui lắm, không ngờ đi chưa đầy 2 ngày, giao con cho chồng ở nhà mà đến lúc về thấy còn mệt hơn với bãi chiến trường của 3 ông tướng ở nhà.

Thường ngày ở nhà mình lo việc chăm con, tắm rửa, nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, lau nhà…chưa kể những việc riêng cho bản thân. Mình từng ước một ngày có tận 48 tiếng để còn được nghỉ ngơi.

Những công việc không tên đấy không hề đơn giản so với việc kiếm tiền của các ông chồng đâu. Hơn nữa, phụ nữ chúng tôi vừa có thể kiếm tiền ,vừa chăm con, và lo cho nhà cửa tươm tất, nhưng đàn ông, chỉ thử chăm con 2 ngày như vừa qua thôi là biết mặt nhau ngay đấy"

Câu chuyện trên nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các bà mẹ bỉm sữa. Bởi chồng lười không chịu làm việc nhà là vấn đề đau đầu của rất nhiều chị em phụ nữ.

Thậm chí có người còn chia sẻ, họ cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn ly hôn vì chồng không chịu đỡ đần, giúp vợ bất cứ việc gì.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, chị Hằng không nên than vãn, trách móc chồng mà hãy tự trách mình trước tiên vì đã không biết cách "đối phó" với chồng lười. Và nhiều tuyệt chiêu trị chồng lười biếng đã được chị em chia sẻ với nhau để cùng áp dụng.

Thực ra hôn nhân chẳng chôn tình yêu, nó chỉ khiến người ta “hiện nguyên hình” mà thôi. Vậy thì phải làm sao để đối phó với chồng lười?

Chị Hoàng Huyền bật mí bí quyết "dụ" chồng làm việc: "Bạn ở nhà nội trợ nên còn có thời gian mà dọn, chứ như mình trước đây, anh không làm việc nhà đã là một nhẽ. Đằng này còn tạo thêm công ăn việc làm cho mình sau 8 giờ mệt nhoài ở công ty.

Về đến nhà, mở cửa phòng là thấy quần áo anh thay ra rải rác khắp nơi, cốc uống cà phê loang lổ ở bồn rửa bát. Có lần khách đến chơi, tình cờ quơ tay vào kẽ sô pha lôi ra chiếc tất của chồng, giơ lên mà ngượng chín cả mặt.

Tuy nhiên, bây giờ mình đã có cách chứ không thể để mãi như thế. Đàn ông ai cũng thích được khen ngợi hết. Vì vậy khi anh làm bất cứ việc gì trong nhà, dù chỉ một việc nhỏ thôi mình cũng phải khen hết lời.

Đàn ông như những đứa trẻ to xác thôi, không nên cáu kỉnh, khó chịu khi họ lười biếng. Thay vào đó hãy tìm cách dỗ dành, tạo ra công việc chung để cả hai vợ chồng cùng làm cho vui"

Nickname Ngọc Miu chia sẻ cách sử dụng sự mềm mỏng để lôi kéo chồng: "Không ai muốn miễn cưỡng phục tùng mệnh lệnh của người khác cả, nhất là đàn ông có cái tôi rất lớn.

Hãy sử dụng cái miệng mềm dẻo của bạn. Một vài lời dịu dàng chẳng chết ai mà lại còn khiến chồng mình hào hứng giúp vợ nữa.

Họ cũng thích được thể hiện mình, nên thay vì cặm cụi làm hết, giờ mình hay lên tiếng nhờ vả, hỏi anh ấy giúp thì anh ấy sẽ giúp ngay cho mà xem. Mình đã thử và thành công!"

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dân mạng, và những tuyệt chiêu "đối phó" với chồng lười cũng đang được hội chị em "rần rần" chuyền tay nhau cùng áp dụng.

Ngân Hà

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vang-nha-33-tieng-nguoi-vo-choang-vang-khi-mo-cua-buoc-vao-nha-va-tuyet-chieu-tri-chong-luoi-62605.html