Vắng Messi, Argentina vẫn dễ dàng hạ gục Italy 2-0

Không cần đến bộ đôi ngôi sao trên hàng công Leo Messi và Sergio Aguero, Argentina vẫn biết cách khuất phục Italy bằng 2 pha lập công đều đến trong hiệp đấu thứ 2.

Đối đầu Italy trong trận giao hữu trên sân Etihad (Man City), HLV Jorge Sampaoli (Argentina) mạnh dạn cất 2 ngôi sao Leo Messi, Sergio Aguero lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Gonzalo Higuain, Di Maria và 2 gương mặt mới là Giovani Lo Celso và Manuel Lanzini.

Đối đầu Italy trong trận giao hữu trên sân Etihad (Man City), HLV Jorge Sampaoli (Argentina) mạnh dạn cất 2 ngôi sao Leo Messi, Sergio Aguero lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Gonzalo Higuain, Di Maria và 2 gương mặt mới là Giovani Lo Celso và Manuel Lanzini.

Bên kia chiến tuyến, Italy ra sân với sơ đồ 4-3-3 với mũi đinh ba trên hàng công gồm Federico Chiesa , Ciro Immobile và Lorenzo Insigne.

Argentina không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt từ hàng phòng ngự Italy.

Không cần đến Messi, các ngôi sao tấn công của Argentina vẫn biết cách xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Italy. Di Maria, Higuain đều đã có cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng.

4 lần Argentina dứt điểm trúng đích đều không thể vượt qua được phản xạ xuất sắc của Gianluigi Buffon. Hiệp một kết thúc với tỷ lệ cầm bóng hoàn toàn nghiêng về phía đại diện đến từ Nam Mỹ (62% so với 38%) nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Luigi Di Biagio.

Cử chỉ thân mật giữa 2 người đồng đội tại Juventus: Gianluigi Buffon và Gonzalo Higuain. Tiền đạo số 9 của Argentina có cơ hội đối mặt Buffon ở cuối hiệp một nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được lão tướng 40 tuổi.

Những sự điều chỉnh chiến thuật trong hiệp 2 giúp Italy tấn công khởi sắc và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Lần lượt Lorenzo Insigne và Ciro Immobile có cơ hội dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhưng không thể giúp Azzurri có bàn mở tỷ số.

Nỗi thất vọng của Insigne khi anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi dù khung thành đã bị bỏ trống ở phút 48.

Phung phí nhiều cơ hội, Italy phải trả giá bằng bàn thua ở phút 75 do công của Ever Banega. 10 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, tiền vệ thuộc biên chế Sevilla tự tin tung cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng đi vào góc xa khiến Buffon chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Tấn công bế tắc, Italy còn để thủng lưới lần thứ 2 ở phút 85. Sau một tình huống phản công 3 đánh 2, Manuel Lanzini tự tin đi bóng rồi tung cú sút vào góc cao không cho Buffon một cơ hội cản phá, qua đó ấn định thắng lợi 2-0 cho Albicelestes.

Higuain cùng đồng đội có một ngày thi đấu khá nhàn hạ trước Italy. Sau đây sẽ là màn đọ sức với Tây Ban Nha vào 2h30 rạng sáng 28/3 (giờ Việt Nam).

Đội hình xuất phát của Argentina (trái) và Italy (phải).

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vang-messi-argentina-van-de-dang-ha-guc-italy-2-0-post828679.html