Vang mãi ký ức 'Nhà Đèn'

Cùng các công trình kiến trúc khác thời Pháp như, nhà máy vôi Long Thọ, Nhà máy nước, Ga Huế, Bệnh viện Trung ương, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, trường Quốc Học… 'Nhà Đèn Huế' (Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ngày nay) như một nhân chứng lịch sử của quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ “Nhà Đèn xưa”

Hòa chung các hoạt động chào mừng sau gần 100 năm thành lập (từ 1920), Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TT Huế) đang từng ngày chuyển mình cùng thời đại, kế thừa và phát huy những truyền thống của “Nhà Đèn” xưa.

Nhân dịp 43 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/20180, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) tổ chức gặp măt các thế hệ lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ và ôn lại ký ức “Nhà Đèn”. Trung tướng Hoàng Ngọc Diêu, nguyên Đội trưởng Đội cảm tử quân Nhà Đèn Huế năm 1946 ôn lại, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, ngày 29/12/1946. Đội cảm tử quân cùng Đội tự vệ nhà máy đã tham gia chiến đấu, ngăn chặn địch chiếm lại nhà máy. Năm 1947, công nhân Nhà Đèn Huế đã tham gia xây dựng công binh xưởng, di chuyển máy móc lên các vùng chiến khu, đóng góp cho cuộc kháng chiến... Thời điểm đó, đồng chí Lê Huệ - Đội trưởng tự vệ Nhà Đèn Huế và nhiều liệt sĩ vô danh đã anh dũng, hy sinh trong chiến đấu.

Trung tướng Hoàng Ngọc Diêu, nguyên Đội trưởng Đội cảm tử quân Nhà Đèn Huế năm 1946 ôn lại truyền thống tại buổi gặp mặt gặp măt các thế hệ lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

Trong những năm 1955-1966, lực lượng công nhân nhà Đèn Huế tiếp tục tham gia rất nhiều hoạt động cách mạng do Thành ủy Huế phát động như: Bãi công đòi tăng lương; “Yêu cầu ban Giám đốc Nhà máy Đèn giải quyết những yêu sách của công nhân một cách thỏa đáng”; đấu tranh chống sa thải công nhân của chính quyền VNCH, phong trào chống Diệm năm 1963, phong trào chống Mỹ- Thiệu năm 1966….

Ông Hà Thanh Long - Giám đốc PC TT Huế (đầu tiên từ trái sang) cùng nhân chứng "Nhà Đèn" - Hoàng Miên ôn lại truyền thống.

Từ năm1968-1975, do địch phản kích dữ dội, cơ sở Đảng trong Nhà máy Đèn hầu như mất liên lạc với bên ngoài. Đến năm 1975, khi quân giải phóng tràn vào thành phố Huế, 12 công nhân Nhà máy Đèn đã quyết tâm bán trụ, bảo vệ nhà máy đến cùng và bàn giao nhà máy cho đại diện của Ban Quân quản thành phố Huế .

Phát huy truyền thống

Gần 100 năm (từ năm 1920 đến nay) gắn liền với tiến trình lịch sử và sự phát triển kinh tế của đất nước, nhà Đèn Huế (nay là Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - PC TT Huế) luôn sẵn sàng cùng Đảng và nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Những ngày đầu giải phóng, công nhân Nhà máy điện Huế trong điều kiện khó khăn về vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế…, nhưng luôn duy trì các tổ máy phát do địch để lại nhằm cung cấp điện liên tục phục vụ chính quyền cách mạng và nhân dân.

Đổi mới trong công tác sửa chữa tại PC TT Huế

Ông Hà Thanh Long, Giám đốc PC TT Huế cho biết, từ ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, sau 43 năm nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ, CNVC-LĐ PC TT Huế, đến nay, lưới điện trung, hạ thế đạt 4.825km (tăng gần 36 lần so với năm 1975), 2.272 trạm biến áp (tăng hơn 55lần so với năm 1975), sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 1,665 tỷ kWh (tăng hơn 166 lần so với năm 1975) với tổng doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. “Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐ của đơn vị đã trưởng thành về mọi mặt, chất lượng được tăng lên (trong tổng số 730 cán bộ, CNVC-LĐ, trên 30% có trình độ đại học và trên đại học). Hiện tại, Công ty có 10 Điện lực trực thuộc, 14 phòng, ban, đội, xí nghiệp. Đảng bộ PC TT Huế bao gồm 20 chi bộ trực thuộc trực thuộc với số lượng 274 đảng viên, nhiều năm lên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” ông Long cho biết thêm.

Cán bộ CNV PC TT Huế nỗ lực trong mọi tình huống

Tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường, tích cực sáng tạo trong lao động sản xuất. cán bộ, PC TT Huế đang phấn đấu hoàn thành sứ mệnh lịch sử của ngành điện, góp phần cho sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà và của đất nước. Thời điểm hiện tại, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng PC TT Huế thực hiện tốt, tối ưu hóa về chi phí, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị được giữ vững (thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động), góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tham gia tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động văn thể mỹ do cấp trên phát động.

Năm 2018, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội. Với định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, PC TT Huế luôn đảm bảo cung cấp điện với chất lượng và độ tin cậy cao, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả kinh doanh điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

Hoàng Dương

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/vang-mai-ky-uc-nha-den.html