Vang mãi 'Bài ca chiến thắng'

Ngày 30-4-1975, người dân Việt Nam đã được sống trong những giây phút lịch sử trọng đại của đất nước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2017); Chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2017), tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 4 năm 2016, chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ hai do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức vào 20 giờ ngày 27-4, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam đi-ô-xin Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh, sĩ quan, các cựu chiến binh; đông đảo khán giả Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình.

Liên khúc múa hát gồm 3 ca khúc: “Giải phóng miền Nam”, sáng tác Lưu Hữu Phước; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, sáng tác Huy Thục và “Đất nước trọn niềm vui” sáng tác Hoàng Hà, do các nghệ sĩ đến từ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn đã mở đầu chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ 2.

Chương trình nghệ thuật gồm 4 phần, phần 1 có chủ đề “Khát vọng hòa bình thống nhất" đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật với các ca khúc: Câu hò bên bờ Hiền Lương”, nhạc Hoàng Hiệp, lời thơ Đằng Giao; Hà Nội – Huế - Sài Gòn”, nhạc Hoàng Vân, lời Lê Nguyên qua phần biểu diễn của NSND Thu Hiền và ca sĩ Anh Thơ.

Phần 2 với chủ đề: “Hậu phương vững chắc”, đưa khán giả trở về những năm tháng quân và dân Hà Nội anh dũng quả cảm, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. Trong tiếng bom gầm đạn réo, trong ngói tan gạch nát, những âm hưởng hùng tráng vẫn vang lên đầy tự hào, tựa như khí chất kiêu hãnh của Thủ đô ngàn năm văn hiến, của một dân tộc bất khuất kiên cường. Qua các ca khúc “Chiếc gậy Trường Sơn”, sáng tác Phạm Tuyên; “Hành khúc ngày và đêm”, sáng tác Phan Huỳnh Điểu; “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”; sáng tác Chu Minh qua phần biểu diễn của ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Đăng Dương cùng tốp ca Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội sẽ mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng.

NSƯT Đăng Dương cùng tốp ca Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội thể hiện ca khúc: “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”.

Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc "Chiếc gậy Trường Sơn".

“Thành đồng Tổ quốc” là chủ đề phần 3 của chương trình đã khắc họa hình ảnh dân tộc Việt Nam yêu nước, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do. Trong phần này, khán giả được thưởng thức ca khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, nhạc Doãn Nho, lời thơ Hữu Thỉnh với phần biểu diễn của 5 danh ca: NSND Quang Thọ, NSND Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh.

NSND Quang Thọ, NSND Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh thể hiện ca khúc: 5 anh em trên một chiếc xe tăng.

Khán giả vỗ tay hòa theo nhịp bài hát.

Nói về cảm xúc khi biểu diễn trong chương trình này, NSND Hoàng Chè bộc bạch: Vào những ngày này cách đây 42 năm, quân và dân cả nước cũng như cá nhân tôi rất tự hào bởi chúng tôi vừa đi biểu diễn phục vụ đồng bào vừa theo đoàn quân tiến vào Sài Gòn. Tôi còn nhớ, khi đó bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà mới ra đời và được thầy của tôi là nhạc sĩ Trung Kiên hát, sau đó tôi thu âm lại rồi tự tập luyện và hát phục vụ đồng bào. Lúc đó, tôi hát cả các ca khúc khác nữa nhưng với tôi, ấn tượng nhất vẫn là bài hát này. Ngoài ra, bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” cũng là một trong những bài được tập và biểu diễn nhiều lần ở Sài Gòn ngày mới giải phóng. Chúng tôi mang không khí của miền Bắc vào Sài Gòn. Năm nay tôi đã 70 tuổi và rất vinh dự được hát lại ca khúc này giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Đây là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Doãn Nho và với tôi, lúc nào hát cũng đều có cảm xúc rất tự hào bởi đây là ca khúc đã ngấm vào máu của tôi.

NSND Thu Hiền.

Ca sĩ Anh Thơ.

Là một nghệ sĩ đã từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, NSƯT Dương Minh Đức tự hào đã mang tiếng hát phục vụ đồng bào miền Nam những ngày đầu mới giải phóng. Hôm nay, ông cùng các đồng nghiệp ôn lại những năm tháng hào hùng đó bằng âm nhạc. “Chúng tôi là nghệ sĩ lão thành, là những người phục vụ nhân dân, mang tiếng hát cách mạng ngoài Bắc vào miền Nam, niềm vinh dự này đến bây giờ tôi không thể nào quên. Lúc ấy, những bài như: “Giải phóng miền Nam”, “Tiến về Sài Gòn” vang lên khắp phố phường. Lúc đó, dường như ai cũng hát, người nào không hát thì hò reo, không khí thời khắc ấy khiến tôi sẽ không bao giờ quên”, NSƯT Dương Minh Đức bày tỏ.

Ca sĩ Lan Anh.

NSƯT Phương Thảo và ca sĩ Xuân Hảo.

“Tình chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào-Campuchia” là chủ đề phần 4 của chương trình. Qua các ca khúc: “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, sáng tác Hoàng Hà; “Lào – Việt – Campuchia” do NSƯT Đăng Dương và các nghệ sĩ của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn đã khắc họa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia; là tình cảm anh em thân thiết, gắn bó keo sơn đã được bao thế hệ dày công xây đắp. Mối quan hệ đặc biệt này ngày càng bền chặt và không ngừng đơm hoa kết trái. Tình cảm ấy cũng đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ viết nên những bài hát ca ngợi tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng.

Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” với phần thể hiện của NSND Quang Thọ và tốp ca Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã khép lại chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ 2.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” với phần thể hiện của NSND Quang Thọ và tốp ca Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã khép lại chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ 2.

Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” lần thứ 2 đã trao 100 suất quà tặng các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội và cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; trước đó Báo Quân đội nhân dân đã cùng với một số tập thể, cá nhân chuyển nhiều suất quà, trị giá hơn 80 triệu đồng trao tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa với hy vọng những món quà sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần lao động và học tập, công tác của quân và dân huyện đảo.

KHÁNH HUYỀN – VIỆT CƯỜNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/vang-mai-khuc-khai-hoan-chien-thang-505930