Vắng Mã Đức Chung, 'Phi hổ 3' vẫn ghi điểm nhờ dàn cast soái ca

'Phi hổ' là series chiếm vị trí đặc biệt trong lòng khán giả TVB nhiều năm qua. Vậy nên Thiệu Thị Huynh Đệ quyết định hợp tác với Youku đầu tư kĩ lưỡng cho sự trở lại lần ba của những anh lính đặc chủng với tên gọi 'Phi hổ cực chiến'. Phim vừa lên sóng với diện mạo đầy hứa hẹn, thu hút người xem.

 Mã Đức Chung vai sếp Triển (Triển Hàng Thao)

Mã Đức Chung vai sếp Triển (Triển Hàng Thao)

Nghe tin Mã Đức Chung vắng mặt trong phần 3 Phi hổ, người hâm mộ vừa luyến tiếc lại vừa lo ngại. Hai phần đầu của series thực sự đã chiếm cảm tình khán giả bởi hình tượng tài ba, oai dũng của sếp Triển. vậy nên khi vắng anh, người ta nghi ngờ liệu phim có còn giữ được “chất” như xưa?

Câu chuyện mới về những người hùng

Tuy nhiên khi những tập đầu của Phi hổ 3 (Phi hổ cực chiến) lên sóng, mọi niềm tin đều quay trở lại với người hâm mộ. Điều gì đã khiến một “chiếc bình cũ” trở nên hấp dẫn trong mắt khán giả? Đó chính là hương vị mới, là cốt lõi bên trong của câu chuyện.

Trước nhất, sự kết hợp của Huỳnh Tông TrạchNgô Trác Hy tạo nên một cặp nam chính ăn ý không kém Song long đại đường. Nếu Huỳnh Tông Trạch thể hiện một Cao Gia Lãng đầy thâm trầm và bản lĩnh, thì Ngô Trác Hy lại trọn vẹn với một Cao Gia Tuấn đầy khí thế tiên phong. Mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ của hai nhân vật này cũng được gợi mở một cách thú vị. Trong công việc, họ thường bất đồng quan điểm, nhưng tình cảm dành cho gia đình vẫn được các anh truyền tải một cách kín đáo, nhẹ nhàng.

Huỳnh Tông Trạch vai Cao Gia Lãng

Riêng về Huỳnh Tông Trạch, sau loạt vai phản diện, anh dần khẳng định rõ nét thực lực của một đàn anh trong nghề. Nhiều khán giả yêu mến vai diễn Cao Gia Lãng vì sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát tốt tình huống. Mặt khác, gu thời trang của anh cũng tạo nên điểm nhấn nhỏ trong phim.

Lần trở lại sau thời gian dài vắng bóng của Ngô Trác Hy

Bên cạnh đó, Cao Gia Tuấn của Ngô Trác Hy dễ gợi nhắc người xem về một cảnh sát cứng đầu, hiếu chiến trong các phim trước. Tuy nhiên, sự cứng đầu đó không còn đến từ sự nông nổi của tuổi trẻ. Ở vai diễn này, Ngô Trác Hy đã dùng ngôn ngữ cương nghị hơn để biểu đạt mình. Thế nên khán giả hoàn toàn có thể bị thuyết phục mà không hề cảm thấy khiên cưỡng.

Ngoài ra, nhà sản xuất có lẽ đã tính toán đặc biệt khi chọn lựa hai diễn viên này. Thực tế có rất nhiều lý do để nhắm đến những tiểu sinh mới hơn ở thời điểm hiện tại, tạo cơ hội cho những tên tuổi trẻ tiềm năng vì Ngô Trác Hy đã quá quen thuộc trong hình tượng cảnh sát anh hùng… Song bỏ qua những lý do đó, những người cầm trịch vẫn muốn chăm chút cho tuyến chính của Phi hổ 3 bằng dàn diễn viên đầy kinh nghiệm.

Miêu Kiều Vỹ vai Nhiếp Vũ Hành

Nói đến kinh nghiệm thì không thể bỏ qua vai diễn của những bậc tiền bối: sếp Nhiếp (Miêu Kiều Vỹ), sếp Cao (Ngô Đại Dung) và sếp Lôi (Trương Triệu Huy). Trở lại “làm sếp” đối với Miêu Kiều Vỹ không phải điều khó khăn, Tam Ca đã vào vai mượt mà như đã từng thể hiện ở hai phần của Sứ đồ hành giả. Cùng với sếp Lôi của Trương Triệu Huy, anh đã phối hợp, dẫn dắt mạch phim trôi chảy, tạo được sức hút. Sếp Quách – nam thần một thời Ngô Đại Dung cũng không kém phần phong độ. Thiếu Mã Đức Chung là thiệt thòi của phim, nhưng bù lại những tên tuổi gạo cội cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa họ vẫn giúp Phi hổ 3 dễ dàng ghi điểm trong lòng khán giả.

Ngoài diễn viên, kịch bản phim cũng là điểm thu hút khán giả. Tình tiết được đẩy lên cao trào, nhẹ nhàng mà dứt khoát; nhịp phim duy trì ổn định, không vấp váp. Dù sử dụng nhiều kĩ xảo song hình ảnh phim không hề thô cứng, trái lại còn rất chân thật, rất tự nhiên. Những tập đầu tuy chưa để lộ nhiều tuyến nhân vật, mối quan hệ trong phim vẫn được diễn đạt ở tầng sâu. Khán giả luôn bị đặt trong tâm thế đón chờ diễn biến mới. Đó là cái hay, cái khéo của biên kịch.

Bộ phim do Thiệu Thị Huynh Đệ và Youku hợp tác sản xuất

Nhiều khán giả cho rằng Phi hổ 3 được lồng tiếng Phổ thông với cách dựng mang hơi hướng Đại Lục, không thường thấy ở phim Hồng Kông truyền thống. Thực ra những thay đổi này có nhiều điểm tốt: khung hình sẽ rộng hơn, bối cảnh quy mô hơn… Những nhà làm phim mong đợi Phi hổ 3 trở thành “bom tấn” mới, do đó không thể thiếu việc đầu tư cho phần hình ảnh. Về điểm này, cách dàn dựng hơi khác so với hai phần đầu thực ra có thể hiểu được. Motif không mới nên những cải biên hợp lý sẽ tạo nên hương vị bất ngờ cho một chiếc bình đã cũ.

“Tái hợp” – câu hát chủ đề do Lâm Phong thể hiện

Một yếu tố khác khiến phim ghi thêm điểm chính là nhạc phim. Hầu hết người hâm mộ đều khen ngợi ca khúc chủ đề (OST) – Tái hợp do Lâm Phong thể hiện. Tái xuất trong phần OST của Phi hổ 3 lần này, khán giả mong đợi đây sẽ là khởi đầu cho những bước chuyển mới trong sự nghiệp về sau của Lâm Phong.

Tóm lại, những tập đầu của Phi hổ cực chiến – Phi hổ 3 thực sự đã tạo nên ấn tượng rất tốt trong lòng công chúng. Liệu sức hấp dẫn của bộ phim có được duy trì đến cùng? Hãy đón xem và cùng SAOstar tìm hiểu ở những bài viết sau nhé!

Trailer phim

Phi hổ cực chiến đang được phát sóng trên trang mạng Youku

Nhật Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vang-ma-duc-chung-phi-ho-3-van-ghi-diem-nho-dan-cast-soai-ca-2559349.html