Vắng Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn miệt mài tập luyện chờ quyết đấu Nam Định

Ngày 1.4 tới đây, vòng 4 V.League lại diễn ra trên 7 mặt sân khắp cả nước. Trong đó sự chú ý sẽ đổ dồn về cặp đấu của 'những người cùng khổ', giữa HAGL và Nam Định.

Nếu như đội bóng “những đứa con bầu Đức” chưa từng thất bại sau hai vòng đấu khi cầm hòa cùng B. Bình Dương trên sân nhà và Hải Phòng trên sân khách thì đối thủ của họ, Nam Đinh FC đang nguy ngập ở vị trí đáy BXH.

Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ mới có vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa cùng đội bóng áp chót trên bảng tổng sắp mùa bóng năm ngoái, XSKT Cần Thơ.

Cuộc đụng độ tới đây trước đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, HAGL ngay trên thánh địa Pleiku được xem là trận cầu 6 điểm của đội bóng thành Nam. Bởi vòng đấu tới, Nam Định FC sẽ tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà Thiên Trường và sau đó là chuyến làm khách đầy khó khăn trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả.

Về phần mình, HAGL tuy chưa thua trận nào sau hai lượt đâu nhưng họ chỉ mới thu được 2 điểm sau hai trận hòa. Trước cuộc đối đầu với tân binh Nam Định, binh đoàn của ông GĐKT Chung Hae Soung đang có những bước chuẩn bị rất nghiêm túc.

Họ miệt mài rèn quân ở đại bản doanh Hàm Rồng dù thiếu vắng nhiều ngôi sao trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và Hồng Duy.

Mất một nửa đội hình với những trụ cột lên tuyển như đội bóng phố núi vẫn tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ của GĐKT Chung Hae Soung. Họ sẽ thức dậy vào 7h00 sáng sau đó tập thể dục khoảng 45 phút, rồi đi ăn sáng. Đúng 8h30, các cầu thủ cùng HLV Dương Minh Dinh sẽ phải xỏ giày ra sân tập luyện.

Cũng như thường lệ, buổi tập của CLB HAGL sáng nay, 29.3 diễn ra rất nghiêm túc. Sau màn khởi động, các cầu thủ được chia thành nhóm để rèn luyện phối hợp đập nhả, bắt người.

Chân sút Rimario dù chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt trận cho CLB nhưng cầu thủ này đã dần bắt nhịp được với lối chơi ngắn, ban bật đầy kỹ thuật của đội bóng phố núi. Tiền đạo người Jamaica được ông Chung đánh giá là một trong những nhân tố tiềm ẩn trên hàng công HAGL

Anh Tài là một gương mặt được chú ý khi anh cho thấy sự trưởng thành sau một năm thi đấu ở Hàn Quốc trở về. Tài thi đấu vững chãi nơi hành lang cánh phải. Anh đang là đối tác đáng tin cậy của Văn Thanh.

Trung vệ người Hàn Quốc Kim Jin-seo là người nổi bật nhất trên sân với chiều cao ấn tượng 1m88 của mình. Trong hai trận đấu vừa qua, tuy chưa thể hiện được nhiều nhưng cầu thủ trẻ người Hàn này sẽ đần đần trở thành "bức tường thép" trước mặt các thủ môn HAGL. HLV Ninh chia sẻ.

HLV trưởng Dương Minh Ninh nhiều lần phải thị phạm những động tác phối hợp, bắt người theo đúng ý đồ chiến thuật cho các học trò. Cựu tiền đạo đội bóng phó núi đang hướng dẫn "chiêu lánh mình qua bóng" cho chân sút Rimario

Theo yên cầu của HLV trưởng cũng như GĐKT Chung, các cầu thủ phải tranh chấp tích cực và quyết liệt khi mất bóng dù đây chỉ là một buổi tập đối kháng

Một trong những tình huống phối hợp như vậy, Đức Lương và Rimario đã phải nằm sân đau đớn sau các pha va chạm với đồng đội. Nhưng sau sự chăm sóc của bác sĩ, cả hai đều đã trở lại trạng thái bình thường và sẵn sàng cho những bài tập tiếp theo.

Toàn đội kết thúc buổi tập bằng bài tập thi đấu đối kháng nửa sân chia 3 đội hình. Đội nào bị thủng lưới sẽ phải tạm thời làm khán giả. Trong phần tập này, ngôi sao "đen đủi" Minh Vương không dưới 3 lần tung cú sút, ghi bàn như siêu phẩm vào lưới Hà Nội FC ở trận đấu vòng 23 V.League 2017

Theo kế hoạch, ngày hôm nay 29.3, số tuyển thủ Quốc gia của CLB HAGL gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy sẽ có mặt ở đại bản doanh Hàm Rồng, sau khi trở về từ vòng loại Asian Cup 2019. Vào lúc 19h00 ngày 1.4, CLB HAGL sẽ tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà Pleiku ở vòng 4 giải VĐQG.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vang-cong-phuong-xuan-truong-hagl-van-miet-mai-tap-luyen-cho-quyet-dau-nam-dinh-84916.html