Vẫn tranh cãi trực thăng AH-64 Apache bị người Kurd bắn rơi

Hôm 20/7, rộ lên thông tin rằng một trực thăng AH-64 Apache của Mỹ bị người Kurd bắn rơi gần làng Al-Mashukh, cách không xa căn cứ Ash-Shaddadi tại tỉnh Hasaka.

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin của mình trong Quân đội Syria cho biết, chiếc máy bay rơi gần làng Al-Mashukh là trực thăng tấn công Ah-64 Apache thuộc biên chế Không quân Lục quân Mỹ. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 20 phút sau khi nó cất cánh từ căn cứ quân sự Ash-Shaddadi của Mỹ trong vùng.

Nguồn tin này nhận định rằng có thể các chiến binh người Kurd là thủ phạm bắn rơi chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache nói trên, bởi họ được phát hiện thấy cách nơi máy bay rơi không xa.

Nếu thực sự các chiến binh người Kurd đã bắn rơi trực thăng AH-64 Apache của Mỹ thì đây rõ ràng là xung đột cực lớn giữ hai đồng minh xưa, có thể là do Hoa Kỳ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tỉnh Afrin của Syria để tiêu diệt phe Kurd.

Hình ảnh được cho là một bộ phận của chiếc trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ

Tuy nhiên phần sót lại của cái gọi là "trực thăng AH-64 Apache" đã gây ra nghi ngờ và tranh cãi nóng. Một câu hỏi nữa về cánh quạt trực thăng không thấy hình ảnh nào, nên nhớ bộ phận này rất khó phá hủy.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS được phóng đi từ pháo phản lực phóng loạt M270

Đã có một số ý kiến phân tích đã cho rằng đây thực chất là phần chóp mũi của đạn tên lửa MGM-140 ATACMS sử dụng trên hệ thống hệ thống pháo phản lực phóng loại M270 và M142 HIMARS.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/van-tranh-cai-truc-thang-ah-64-apache-bi-nguoi-kurd-ban-roi-3362208/