Văn Toàn tỏa sáng, HAGL trả giá đắt khi đá bại Than Quảng Ninh

Chiều nay, HAGL đã thắng đội khách Than Quảng Ninh 3-2 nhờ các bàn thắng của Văn Toàn và Triệu Việt Hưng. Bên cạnh niềm vui giành trọn vẹn 3 điểm, đội bóng phố Núi lại phải nhận tin buồn khi Triệu Việt Hưng 'dính' chấn thương.

Sau trận ra quân đại thắng chủ nhà S.Khánh Hòa 4-1 ở vòng 1 V.League 2019, 3 trận đấu liên tiếp từ vòng 2 tới vòng 4, HAGL đã lần lượt trắng tay trước TP.HCM (thua 1-2), Sài Gòn FC (thua 1-3), Hải Phòng (thua 0-1).

Nỗi nhớ Công Phượng, Xuân Trường - những cầu thủ đã được bầu Đức cho xuất ngoại thi đấu ở K.League và Thai League càng ngày càng lớn. Thêm vào đó, Văn Thanh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, chưa thể sát cánh cùng các đồng đội.

Đội hình HAGL xuất trận tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 5 V.League 2019 chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Đội hình HAGL xuất trận tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 5 V.League 2019 chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Trong bối cảnh ấy, niềm tin của HAGL chỉ còn biết đặt vào những trụ cột đã khẳng định được tên tuổi dưới thời HLV Park Hang-seo như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng. Cùng với đó, tiền vệ tài hoa Tuấn Anh dù chưa tìm lại phong độ tốt nhất của mình nhưng sự có mặt của anh ở vòng tròn giữa sân cũng giúp các đồng đội có thêm điểm tựa hướng lên phía trước.

Chiều nay, trước Than Quảng Ninh vốn khá cởi mở với triết lý của HLV Phan Thanh Hùng, HAGL đã có nhiều đất diễn hơn để chơi bóng.

Đội khách tới từ đất Mỏ là những người nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng khá tốt và chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng khi họ chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng thì HAGL đã tận dụng triệt để cơ hội vượt lên.

Tốc độ, những pha đi bóng kỹ thuật của Văn Toàn đã làm khổ hàng thủ Than Quảng Ninh. Ảnh: Vietnamnet

Phút 23, Văn Toàn phát huy hết phẩm chất tốc độ, kỹ thuật để "solo" từ giữa sân thoát xuống hạ gục thủ môn Tuấn Linh mở tỷ số.

Bất ngờ nhận bàn thua và chưa kịp tổ chức lại đội hình, phút 26, Than Quảng Ninh lại thêm một lần nữa bị thủng lưới.

Xuất phát từ nỗ lực đi bóng của ngoại binh Walsh bên cánh trái, bóng được căng ngang vào trong cho Triệu Việt Hưng đệm bóng cận thành vào lưới trống gia tăng cách biệt.

Khoảng thời gian sau đó, vào những thời điểm tưởng như mọi thứ diễn ra cực kỳ thuận lợi với HAGL thì cuối hiệp 1, Triệu Việt Hưng đã gặp phải chấn thương phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với ngoại binh Hermann bên phía Than Quảng Ninh.

Thời gian tới, nếu Việt Hưng không thể ra sân thì HLV Dương Minh Ninh sẽ tiếp tục phải đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng trên chặng đua đường dài V.League 2019.

Văn Toàn ăn mừng cú đúp giúp HAGL đá bại Than Quảng Ninh 3-2 chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Sau giờ nghỉ, Than Quảng Ninh quyết tâm dồn ép tìm bàn gỡ. Những cơ hội ngon ăn đã được tạo ra nhưng vận may lại ngoảnh mặt với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Phút 50, từ quả đá phạt bên cánh phải ngang với vòng cấm của Nghiêm Xuân Tú, Hermann có cơ hội đánh đầu ở tư thế thoải mái trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đất Mỏ.

Khoảng hơn 10 phút sau, chân sút ngoại Dyachenko có tình huống đánh đầu ngược cận thành nhưng lại không thắng được phản xạ cứu thua của thủ môn Wieger của HAGL.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, phút 67, Than Quảng Ninh tiếp tục nhận đòn "hồi mã thương" khi Văn Toàn hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 3-0. Trong pha bóng này, Văn Toàn đã nhận được đường chuyền "dọn cỗ" của Walsh.

Những phút tiếp theo, hệ thống của HAGL tỏ ra có phần chủ quan, hàng thủ chơi thiếu tập trung. Chỉ trong khoảng 2 phút từ 69 đến 71, Hermann, Dyachenko có cơ hội lần lượt "nhả đạn" rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách.

20 phút cuối trận chứng kiến nhiều pha va chạm giữa cầu thủ 2 bên, trong đó có pha vào bóng quyết liệt thái quá của Văn Sơn (HAGL) đối với Hermann (Than Quảng Ninh). Trọng tài chính Trương Hoàng Vũ đã phải dùng đến những tấm thẻ vàng để giảm nhiệt những "cái đầu nóng".

Phút bù giờ, ngoại binh Lastro (số 22-Than Quảng Ninh) nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân sau pha phạm lỗi với Văn Toàn. Đó cũng là điểm nhấn buồn cuối cùng với Than Quảng Ninh trong trận đấu trên sân Pleiku.

Thắng chung cuộc 3-2, HAGL (6 điểm/5 trận) đã vươn lên giữa bảng tổng sắp, đứng ngay cạnh Than Quảng Ninh (7 điểm).

Sau 5 vòng đấu, ngôi đầu bảng đang thuộc về TP.HCM (13 điểm), tiếp theo là Hà Nội FC (11 điểm).

Ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối nay trên sân Hàng Đẫy, Viettel FC đã thắng đội khách Nam Định 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất phút 81 mang về 3 điểm cho Viettel là trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-toan-toa-sang-hagl-tra-gia-dat-khi-da-bai-than-quang-ninh-971689.html