Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đang gần đến giai đoạn cuối nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các bước cần thiết để thúc đẩy đàm phán.

Tổng thống Raisi khẳng định Iran sẽ không rút lui khỏi các quyền của mình và hoan nghênh các cuộc đàm phán tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran muốn các cuộc đàm phán có kết quả.

Iran xem xét để tiếp tục đàm phán. (Ảnh: IRNA)

Iran xem xét để tiếp tục đàm phán. (Ảnh: IRNA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng chính quyền Iran đang xem xét tất cả các chi tiết của sáu vòng đàm phán tại Vienna, Áo và sau khi hoàn tất quá trình này sẽ thông báo thời gian thích hợp cho vòng đàm phán tiếp theo. Iran đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và các lệnh cấm vận khác do chính quyền Mỹ áp đặt.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây gần đây đã tuyên bố rằng Iran không muốn nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, cụ thể là Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng Tehran nên quay trở lại bàn đàm phán ngay lập tức. Mỹ cũng cảnh báo rằng thời gian để Iran quay trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân sắp hết./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-cuoc-dam-phan-hat-nhan-dang-gan-den-giai-doan-cuoi-897750.vov