Văn Toàn chung tay chống COVID-19; bóng đá Pháp phá sản

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cùng các fan đóng góp hơn 150 triệu đồng; phân nửa CLB chuyên nghiệp Pháp có nguy cơ phá sản.

Tiền đạo Văn Toàn cùng chung tay chống dịch COVID-19

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Văn Toàn lập quỹ kêu gọi được 151,2 triệu đồng, hưởng ứng chiến dịch Chung tay cùng Việt Nam đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Văn Toàn trao tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: FBNV

Văn Toàn trao tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: FBNV

Được biết sau vài ngày kêu gọi trên trang cá nhân, cầu thủ thuộc biên chế HA Gia Lai nhận được tổng cộng 151 triệu đồng, từ tấm lòng của Toàn, đồng đội và các CĐV bóng đá. Tất cả đã được Văn Toàn đích thân chuyển đến Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm đáp lại lời kêu gọi cả nước chung tay chống dịch COVID-19.

Giải thích về tấm bảng chỉ để 130 triệu đồng. Văn Toàn cho biết: “Do tối muộn ngày hôm qua, mình nhận thêm một khoản tiền nữa nên chỉ ghi 130 triệu đồng. Thật sự Toàn rất vui vì đóng góp được một chút gì đó cho Tổ quốc mình. Xin cám ơn tất cả mọi người đã gửi tiền và chia sẻ bài viết kêu gọi của Toàn để nhiều người được biết hơn”.

Tiền đạo tuyển Việt Nam thi đấu lăn xả trên sân bóng. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngoài hành động thiết thực, tiền đạo CLB phố núi còn tuyên truyền fan chấp hành quy định của Chính phủ: “Quan trọng là tấm lòng. Quan trọng hơn nữa là các anh em chia sẻ để mọi người chấp hành quy định của chính quyền, hướng dẫn của y tế chuyện rửa tay, đeo khẩu trang. Và đặc biệt hạn chế di chuyển, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Mong mọi người khai báo y tế đầy đủ, ai khai báo xong có thể giúp người nhà khai hoặc nhắc nhờ người khác khai báo y tế”.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Toàn luôn là cầu thủ đi đầu trong những công tác thiện nguyện. Còn nhớ tại Lễ trao giải Fair play 2017, Văn Toàn dành toàn bộ giải Nhất 40 triệu đồng dành tặng Thùy Trang, giúp nữ tuyển thủ Việt Nam làm kinh phí lo cho mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.

Các CLB chuyên nghiệp Pháp tham dự Ligue 1. Ảnh: GETTY

Phân nửa CLB Pháp phá sản vì COVID-19

Theo AFP đưa tin, phân nửa CLB chuyên nghiệp của bóng đá Pháp đối diện với nguy cơ phá sản do khủng hoảng của đại dịch COVID-19.

Trước đó, Chủ tịch nhóm đại diện các CLB hàng đầu của Pháp, Bernard Caiazzo, cho biết mùa giải 2019-2020 sẽ không tiếp diễn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhất vào ngày 15-6 tới.

Phát biểu với France Bleu Loire, người đứng đầu CLB St Etienne tiết lộ: “Nếu không có sự viện trợ của Chính phủ, trong vòng sáu tháng, một nửa số CLB chuyên nghiệp sẽ nộp đơn xin phá sản”.

Theo ước tính, dịch COVID-19 đã khiến năm giải VĐQG lớn nhất châu Âu thiệt hại mất 4 tỉ euro, trong đó Pháp mất từ 500-600 triệu euro. Mùa bóng của Pháp đã ngừng hoạt động vào ngày 13-3 do đại dịch COVID-19, hiện đã cướp đi hơn 13.000 sinh mạng trên toàn thế giới.

Paris Saint Germain với sự có mặt của Neymar đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 trước đại dịch COVID-19. ẢNH: REUTERS

Bóng đá châu Âu sẽ không thể trở lại cho đến khi mọi vấn đề bị san phẳng. Caiazzo cho biết thêm rằng: “Rất, rất lo lắng về những hậu quả của việc đóng cửa. Tôi nói về hậu quả nếu bóng đá tiếp tục đóng cửa đến tháng 7 hay tháng 8. Tốt nhất nó nên trở lại vào ngày 15-6. Đây là điều tối quan trọng, bằng mọi giá phải kết thúc giải VĐQG”.

Tại mùa giải 2019-2020, CLB St Etienne đang vật lộn trong cuộc đua chống xuống hạng Ligue 1 mùa này.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/van-toan-chung-tay-chong-covid19-bong-da-phap-pha-san-899120.html