Văn Toàn: 'Cầu thủ HAGL đau đáu câu hỏi bao giờ mới vô địch V.League?'

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khẳng định trước khi rời HAGL, anh sẽ cùng các cầu thủ tại đây nỗ lực hết sức để giành một chức vô địch V.League. Đó cũng là cách để anh báo đáp công ơn của bầu Đức.

“Đây là năm thứ 7 của tôi ở V.League. HAGL đã gắn bó với tôi hơn 10 năm qua. Suốt thời gian ấy, tôi cảm giác mình có lỗi với chú Đức (chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) vì HAGL chưa có một danh hiệu nào hết. Tôi và anh em cầu thủ chưa đáp lại công ơn mà chú đào tạo ra mình”, Văn Toàn tâm sự trong một chương trình truyền hình. “Cầu thủ HAGL cứ đau đáu câu hỏi bao giờ mới vô địch V.League. Chúng tôi đã giấu kín và không muốn nói ra điều đó. Người ngoài hay trêu rằng HAGL với thực lực như thế sao vô địch được. Vậy nên chúng tôi cứ âm thầm, cứ cất giấu suy nghĩ ấy trong lòng. Thực ra, chúng tôi cũng chỉ còn 1-2 năm hợp đồng với HAGL. Tôi hay các đồng đội khác đều mong đội có thành tích nào đó trong thời gian này như một kỷ niệm trong sự nghiệp với đội bóng”.

Văn Toàn nói tiếp: “Mong muốn vô địch của tôi chưa bao giờ biến mất. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thi đấu thế nào, bùng nổ ra sao, tích cực hay mạo hiểm thế nào. Tôi không muốn mình đá một trận an phận. Tôi muốn mình phải bùng nổ, tạo cơ hội giúp đội chiến thắng. Có thể mọi người ra đi còn mình tôi ở lại thì khát khao vô địch cùng HAGL trong tôi vẫn rất lớn”.

Văn Toàn muốn được một lần vô địch V.League cùng HAGL

Văn Toàn muốn được một lần vô địch V.League cùng HAGL

Sự xuất hiện của Kiatisak giúp Văn Toàn cùng HAGL lên đỉnh V.League trong nhiều vòng đấu. Văn Toàn bật mí: “Câu chuyện HAGL muốn mời Kiatisak đã hiện diện từ lâu rồi. Chúng tôi đã mong Kiatisak đến từ đầu năm ngoái chứ không phải mùa giải này. Tuấn Anh có nói chuyện với tôi. Tôi có bảo rằng Xuân Trường và Tuấn Anh nói chuyện với Ban Lãnh đạo đội bóng sẽ hay hơn. Bởi tôi ít khi đề xuất điều gì đó. Đến bây giờ, Kiatisak là một phần của HAGL. Sự ổn định của hàng thủ, không bỏ lỡ cơ hội là những gì mà HAGL đang thể hiện. Kiatisak đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó cho tập thể HAGL rất nhiều.

Bản thân Kiatisak khi còn là cầu thủ đã rất xuất sắc. Ông ấy chia sẻ kỹ năng cho các tiền đạo của HAGL rất nhiều. Chúng tôi suy nghĩ nhiều hơn, quyết định chính xác hơn trong nhiều tình huống. Tôi tin mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa”.

Ở vòng đấu tới, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 11 của giải đấu.

Theo Thiên Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-toan-cau-thu-hagl-dau-dau-cau-hoi-bao-gio-moi-vo-dich-v-league-/20210426125856482