Văn Thanh và sự trở lại hoàn hảo

Sau hơn nửa năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, hậu vệ Vũ Văn Thanh mới đây đã có màn trở lại ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel tại V-League. Và người mừng nhất khi Văn Thanh tái xuất sân cỏ lúc này, không ai khác có lẽ là HLV Park Hang Seo.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng trong trận HAGL gặp Viettel cuối tuần quaảnh: NHƯ Ý

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng trong trận HAGL gặp Viettel cuối tuần quaảnh: NHƯ Ý

Vũ Văn Thanh bị chấn thương trong trận đấu giữa HAGL và Tp Hồ Chí Minh hôm 16/9/2018. Khám ban đầu, các bác sĩ HAGL đánh giá anh sẽ chỉ phải nghỉ vài vòng đấu. Nhưng theo kết quả kiểm tra sau đó, Văn Thanh bị đứt dây chằng đầu gối phải.

Chấn thương khiến Vũ Văn Thanh lỡ luôn cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018. Chứng kiến các đồng đội giành cúp, bạn bè thân thiết với Văn Thanh nói, anh vừa vui mừng nhưng cũng vừa tủi. Thời điểm trên, Vũ Văn Thanh đang là hậu vệ số 1 trên tuyển Việt Nam, thường xuyên chiếm suất chính thức bên hành lang cánh. Với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật tốt, Văn Thanh thuộc số ít các hậu vệ Việt Nam có khả năng vừa phòng thủ, vừa hỗ trợ tấn công rất tốt. HLV Park Hang Seo đã “tiếc hùi hụi” khi nhận hung tin từ hậu vệ HAGL.

Bỏ dở thi đấu, Văn Thanh sau đó được bầu Đức tạo điều kiện sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Anh nghỉ thi đấu suốt giai đoạn trên, và chỉ bắt đầu được ra sân trở lại hồi tháng 5 này. Ở trận đấu với Nam Định tại V-League hôm 5/5, Văn Thanh được tung vào sân thay tiền vệ Tuấn Anh từ phút 62 và thi đấu ở mức tròn vai. Anh chỉ thực sự gây ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel vòng 9 V-League, vừa diễn ra trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua. Vào sân từ ghế dự bị trong bối cảnh HAGL đang bị Viettel gây nhiều sức ép, Văn Thanh đã có bàn thắng quan trọng tạo nên bước ngoặt trận đấu. Sau đường chuyền của ngoại binh Walsh, tận dụng tình huống “xuất tướng” không hợp lý của thủ môn Thế Tài, Văn Thanh đã có pha dứt điểm từ khoảng cách gần giữa sân vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu. Trong thời gian xuất hiện còn lại trên sân, hậu vệ HAGL đã thi đấu rất mạnh mẽ, giúp HAGL đánh bại Viettel 3-0.

Trở lại tuyển Việt Nam?

Theo kế hoạch, đầu tháng 6 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 ở Thái Lan. HLV Park Hang Seo cách đây không lâu cho biết, ông đã chuẩn bị danh sách sơ bộ khoảng 50 cái tên cho cả hai đội, gồm tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Danh sách này chắc chắn sẽ có điều chỉnh vào phút chót, nhằm đảm bảo những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất không bị để lọt.

Trong trận đấu của HAGL với Viettel cuối tuần trước, Văn Thanh không phải gương mặt duy nhất gây ấn tượng tốt. Tuấn Anh và Văn Toàn là hai cầu thủ khác thực sự chơi nổi bật, khiến khán giả phải trầm trồ. Trên khu vực VIP khán đài sân Hàng Đẫy, có thể nhìn thấy sự hài lòng của trợ lý HLV Park Hang Seo, ông Lee Young-jin. Sau trận, trợ lý Lee đã có màn trao đổi “chớp nhoáng” với GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh.

Nếu không có gì bất ngờ, Văn Thanh, Tuấn Anh và Văn Toàn đều sẽ có tên trong danh sách tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Hai gương mặt khác là Công Phượng và Xuân Trường cũng sẽ được HLV Park Hang Seo triệu hồi để phục vụ cho King’s Cup 2019. Sự trở lại của Văn Thanh có ý nghĩa quan trọng giúp HLV Park Hang Seo củng cố lại hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh những cầu thủ khác như Đình Trọng, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải đang có dấu hiệu suy giảm phong độ. Việc phải trải qua lịch thi đấu dày đặc vẻ như đã ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ Hà Nội. Hàng thủ đội bóng của bầu Hiển cũng chính là bộ khung hàng thủ tuyển Việt Nam. Hai trận gần đây ở V-League, Hà Nội để thủng lưới tới 6 bàn, và đều trong thế bị dẫn trước.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/van-thanh-va-su-tro-lai-hoan-hao-1415152.tpo