Văn Thanh hội ngộ Tuấn Anh khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tiếng Anh: AFF Championship) là giải bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Cúp Tiger (Tiger Cup). Tại giải lần thứ 6 (năm 2007), đổi tên thành Giải vô địch AFF. Năm 2008, công ty ôtô Nhật Bản Suzuki đã mua quyền đặt tên cho cuộc thi, từ đó cuộc thi được gọi là AFF Suzuki Cup.

Vũ Văn Thanh và Lê Đức Lương là 2 cầu thủ của CLB HAGL dính chấn thương nặng ở V.League 2018. Cách đây hơn 1 ngày, cả hai đáp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất tới Incheon và di chuyển đến Seoul để tiến hành khám, điều trị chấn thương.

Đây cũng là nơi ở hiện tại của Tuấn Anh bởi tiền vệ này cũng đang trong quá trình chữa trị chấn thương trước đó. Trong cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này, cầu thủ gốc Thái Bình đã có màn tiếp đón nồng hậu với 2 người đồng đội tại Hàn Quốc. Tối 23/10, cả ba cùng trợ lý Jaemo Yang, người đang làm việc tại CLB HAGL, có bữa tối thân mật cùng nhau.

Tuấn Anh và các đồng đội đã có buổi ăn tối thân mật cùng nhau.

Trong chuyến đi lần này, Văn Thanh chuẩn bị rất nhiều thực phẩm từ Việt Nam để "tiếp tế" cho người đàn anh xa nhà. Đáp lại tấm chân tình đó, Tuấn Anh đã tự tay gỡ càng cua phục vụ các đồng đội trong bữa tối hôm qua.

Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Thanh bị đứt dây chằng chéo gối, còn Đức Lương gặp vấn đề với dây chằng cổ chân. Cả 2 sẽ được bác sĩ Choi Ju-young điều trị tại bệnh viện Inega (Seoul). Theo đó, hậu vệ phải của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ sớm được phẫu thuật, còn người đồng đội sinh năm 1994 của anh phải trải qua quá trình xét nghiệm, thăm khám.

Trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 22 V.League 2018, hậu vệ gốc Hải Dương đã bị đau gối sau một pha va chạm với cầu thủ đội bạn. Tưởng như Văn Thanh sẽ bình phục chỉ sau 2-3 tuần thì bất ngờ chấn thương của cầu thủ này nặng hơn dự kiến, khiến anh buộc phải đặt vé máy bay sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm.

Tiền vệ gốc Thái Bình tự tay bóc càng cua cho các đồng đội từ Việt Nam sang.

Việc thiếu vắng Văn Thanh là một tổn thất không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào AFF Cup 2018. Hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc gấp rút cho thử nghiệm nhiều phương án khác nhau nhằm khỏa lấp chỗ trống của cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL để lại.

Trong khi đó, người đồng đội Đức Lương cũng từng góp mặt trong hàng ngũ của đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ này có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ. Ngoài ra, anh còn từng sang Hàn Quốc thi đấu trong màu áo CLB Ansan Greeners ở giải hạng Ba.

Cùng trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam cũng đang có chuyến tập huấn với 3 CLB Hàn Quốc nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Ở trận đấu đầu tiên với CLB Incheon, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã nhận thất bại 1-2 với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Văn Quyết.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò sẽ có cuộc đối đầu với FC Seoul vào 25/10 tới trước khi bước vào trận đấu với Seoul E Land FC sau đó 4 ngày.

Nhâm Mạnh Dũng hết sốt, tập phục hồi với U19 Việt Nam Tiền đạo Mạnh Dũng sau nhiều ngày bị sốt, không thể tập luyện đã quay lại tập phục hồi với đồng đội chiều 23/10.

Thế Anh
Ảnh: Van Dan Nguyen

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-thanh-hoi-ngo-tuan-anh-khi-sang-han-quoc-dieu-tri-chan-thuong-post886942.html