Văn Thanh giúp HAGL vào tốp 3

Trở lại thi đấu trong tâm trạng buồn bã vì người cha bệnh nặng, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chơi tốt và thực hiện thành công quả 11 mét giúp HAGL giành chiến thắng

Lần đầu tiên ở mùa giải 2020, HAGL giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn thắng. Trong chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam trên sân nhà Pleiku chiều 17-7, Tuấn Anh, Chevaugh Walsh và đặc biệt là hậu vệ Vũ Văn Thanh ghi bàn giúp đội bóng phố núi tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ông Vũ Văn Hộ, cha của Văn Thanh, đang bị bệnh phổi khá nặng nên sau trận đấu với B.Bình Dương ở vòng 9 V-League, cầu thủ người Hải Dương đã xin phép ban lãnh đạo CLB bay về chăm sóc người thân. Chính vì vậy mà khi thấy Văn Thanh có tên trong danh sách đá chính ở trận tiếp đón đội cuối bảng Quảng Nam, không ít CĐV HAGL cảm thấy bất ngờ.

Văn Thanh chắp tay cầu khấn cho sức khỏe của cha sau khi ghi bàn từ chấm 11 mét cho HAGL Ảnh: Minh Trần

Văn Thanh chắp tay cầu khấn cho sức khỏe của cha sau khi ghi bàn từ chấm 11 mét cho HAGL Ảnh: Minh Trần

Được tin tưởng giao đá chính, Văn Thanh đã gác lại nỗi lo cá nhân để tập trung thi đấu tốt trong 90 phút. Hậu vệ này còn ghi bàn thắng trên chấm 11 mét, giúp HAGL mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 10. Theo quy định ở đội bóng phố núi, Văn Thanh không phải là người thực hiện sút 11 mét đầu tiên nhưng trận đấu này, người trực tiếp kiếm phạt đền cho HAGL là Văn Toàn đã nhường lượt sút cho người bạn cùng quê. Còn ở bàn thắng nâng tỉ số 2-1 của đội chủ sân Pleiku, Văn Thanh và Văn Toàn có tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt, trước khi kiến tạo để Tuấn Anh ghi bàn thắng đẳng cấp.

Chiến thắng của HAGL diễn ra trọn vẹn khi Minh Vương phối hợp với Văn Toàn trước khi bóng được chuyền đến cho Chevaugh Walsh đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường. Giành 3 điểm, đội bóng phố núi tạm vươn lên vị trí thứ 3 và tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon trước 2 chuyến làm khách dự báo khó khăn gặp Thanh Hóa và SLNA ở vòng 11 và 12.

Trong khi HAGL trải qua chuỗi 4 trận bất bại thì CLB TP HCM cho thấy sự thiếu ổn định trong cuộc đua vô địch. Ở chuyến làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Chung Hae-soung thi đấu không tốt nên phải chấp nhận thất bại 0-1, đồng nghĩa có nguy cơ rơi khỏi tốp 3 khi 4 cặp đấu chiều 18-7 diễn ra. Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng Công Phượng đã có một trận đấu dưới sức, trong khi Ngọc Thịnh còn bị truất quyền thi đấu, khiến CLB TP HCM không thể tìm được bàn gỡ trong 20 phút cuối.

Thất bại của CLB TP HCM tạo điều kiện cho Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch khi đánh bại Hải Phòng 1-0 nhờ bàn thắng của Rimario. Ba điểm giành được giúp đội bóng của bầu Hiển vươn lên vị trí thứ 6 với 15 điểm, chỉ kém CLB TP HCM hay HAGL từ 1-2 điểm.

Sài Gòn FC đại chiến Nam Định

Với lợi thế sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành 3 điểm trước Nam Định ở trận đấu muộn nhất vòng 10 diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-7. Ở 3 trận đấu khác, SLNA gặp Viettel, SHB Đà Nẵng gặp Than Quảng Ninh và B.Bình Dương gặp Thanh Hóa.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/van-thanh-giup-hagl-vao-top-3-20200717223218158.htm