Vận tải cơ Hải quân Mỹ vừa gặp nạn có gì đặc biệt?

Một vận tải cơ của Hải quân Mỹ cùng 11 người được xác định đã gặp nạn ngoài khơi Biển Philippines lúc trưa nay theo giờ Việt Nam.

Thông tin trên cũng đã Hải quân Mỹ xác nhận vào đầu giờ chiều nay 22/11, khi một vận tải cơ chở theo 11 người của lực lượng này gặp nạn ngoài khơi Philippines vào trưa ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 12:45 phút giờ Việt Nam. Nguồn ảnh: Wiki.

Thông tin trên cũng đã Hải quân Mỹ xác nhận vào đầu giờ chiều nay 22/11, khi một vận tải cơ chở theo 11 người của lực lượng này gặp nạn ngoài khơi Philippines vào trưa ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 12:45 phút giờ Việt Nam. Nguồn ảnh: Wiki.

Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là loại vận tải cơ C-2 Greyhound đang di chuyển trên vùng biển Philippines với đích đến là tàu sân bay USS Ronald Reagan. Nguồn ảnh: Wiki.

Hiện tại danh tính cũng như số phận của 11 hành khách và phi hành đoàn vẫn được giữ kín. Phía Mỹ đang tiến hành điều tra để có thêm thông tin cũng như tìm được vị trí rơi của chiếc máy bay này. Nguồn ảnh: Pinterest.

C-2 Greyhound là loại vận tải cơ được sử dụng bởi Không quân Hải quân Mỹ từ năm 1966 tới nay. Nhiệm vụ chính của C-2 Greyhound là vận chuyển hàng hóa lên các tàu sân bay nhờ trọng tải và khả năng cất-hạ cánh trên tàu sân bay của nó. Đây cũng là mẫu vận tải cơ duy nhất trên các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Aviation.

Vận tải cơ C-2 Greyhound có phi hành đoàn bao gồm 4 người trong đó có hai phi công và hai nhân viên, máy bay có khả năng chở theo được tối đa 26 hành khách. Nguồn ảnh: Airliners.

C-2 Greyhound có khả năng mang theo tối đa 4,5 tấn hàng hóa. Chiếc vận tải cơ này có chiều dài 17,3 mét, sải cánh rộng 64 mét và có diện tích mặt cánh lên tới 65 mét vuông. Nguồn ảnh: Cyber.

Trọng lượng rỗng của C-2 Greyhound vào khoảng 15,3 tấn. Với hai động cơ Allison T56-A-425, chiếc vận tải cơ này có khả năng cất cánh với trọng tải tối đa lên tới 24,6 tấn. Nguồn ảnh: Youtube.

Tốc độ tối đa của máy bay vận tải C-2 Greyhound vào khoảng 635 km/h ở độ cao 3660 mét. Chiếc phi cơ này có khả năng bay ở độ cao tối đa vào khoảng 10.000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Airplane.

Gần đây nhất C-2 Greyhound gặp tai nạn là từ năm 1973 khi chiếc máy bay này rơi xuống biển sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Chania ở Hy Lạp khiến 7 trên tổng số 10 hành khách thiệt mạng. Nguồn ảnh: Health.

Mời độc giả xem video: Máy bay vận tải C-2 Greyhound rơi ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/van-tai-co-hai-quan-my-vua-gap-nan-co-gi-dac-biet-965751.html