Văn Quyết: 'Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho bán kết từ bây giờ'

Chia sẻ trên trang chủ AFF Cup, đội trưởng số 10 khẳng định vẫn còn nhiều nhiệm vụ dành cho đội tuyển Việt Nam ở trước mắt.

Tiền đạo số 10 chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng cả đội đã làm hết sức mình. Chúng tôi cũng đều biết rằng nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam đến đây vẫn chưa hoàn thành".

Chiến thắng 3-0 trước Campuchia đã giúp đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 với thành tích bất bại, giành được 3 thắng, 1 hòa và lọt vào bán kết với tư cách đứng nhất bảng A.

Đội tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Ảnh: Việt Hùng.

Đội tuyển Việt Nam trải qua khoảng thời gian khá dài mới có trận đấu trở lại sân Hàng Đẫy, nhưng hai bàn thắng trong hiệp 1 của Tiến Linh và Quang Hải đã giúp tuyển Việt Nam tạo được một vị thế vững chắc trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, bàn thắng đầu tiên của Phan Văn Đức tại giải đấu đã ấn định chiến thắng 3 sao cho thầy trò HLV Park Hang-seo, hoàn thành chiến tích ở vòng bảng bằng tổng cộng 8 bàn thắng ghi được và không để thủng lưới lần nào.

Đã có một khởi đầu hoàn hảo tại chiến dịch chinh phục AFF Cup năm nay nhưng đội trưởng Văn Quyết cho rằng rất nhiều thử thách vẫn còn đang ở trước mắt.

"Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng, đặt niềm tin vào HLV và những người hâm mộ. Tất nhiên chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc về kết quả này", Văn Quyết nói.

Sau thành công ở vòng bảng, Văn Quyết như muốn nhắc nhở các đồng đội và cầu thủ cần phải giữ đôi chân trên mặt đất để sẵn sàng cho bước đi tiếp theo: "Điều quan trọng bây giờ là trận đấu tới. Chúng ta phải tập trung cho trận bán kết ngay từ bây giờ".

Đội tuyển Việt Nam giữ thành tích bất bại ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam đến nay vẫn chưa xác định khi cả ba đội Thái Lan, Philippines và Singapore đều có cơ hội lọt vào bán kết. Tuy nhiên, với ngôi đầu bảng A, thầy trò Park Hang-seo sẽ có lợi thế không nhỏ khi được đá bán kết lượt về trên sân nhà.

Văn Quyết chia sẻ về trận đấu tới: "Chúng tôi có thể nói rằng nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành, nhưng bây giờ có hai trận đấu khác để chuẩn bị".

"Bất kể đối thủ là ai, tuyển Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị để giành chiến thắng dù chúng tôi biết nhiệm vụ đó không hề dễ dàng, đặc biệt là trận đấu tiếp theo chúng tôi phải thi đấu trên sân khách", thủ quân số 10 kết luận.

Bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup của Phan Văn Đức Tiền đạo mang áo số 20 có pha lập công đầu tiên tại AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam sau khi dứt điểm gọn gàng tung lưới đội Campuchia trong trận đấu ở lượt trận cuối bảng A.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-quyet-tuyen-viet-nam-chuan-bi-cho-ban-ket-tu-bay-gio-post895029.html