Văn Quyết: 'Tôi vẫn còn thời gian để nỗ lực cho danh hiệu'

Chia sẻ trước giới truyền thông, tiền đạo Văn Quyết khẳng định bản thân vẫn còn thời gian để nỗ lực cho danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải'.

Văn Quyết cùng các đồng đội tại Hà Nội FC đã kết thúc mùa giải 2019 với thành tích khá ấn tượng khi lần thứ 5 vô địch V-League, Vô địch Cup Quốc gia và lọt tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019... Tiền đạo sinh năm 1991 đã góp phần không nhỏ trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn của Hà Nội FC. Tuy nhiên, sau khi kết thúc mùa giải, Văn Quyết không được bầu chọn cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Điều này khiến không ít người hâm mộ và giới truyền thông đặt câu hỏi.

Chia sẻ về điều này, cầu thủ Văn Quyết cho biết, Hà Nội FC đã có một mùa giải thành công với nhiều thành tích, mà đặc biệt là chức vô địch Cup Quốc gia năm 2019. Đây không chỉ là chức vô địch của những cầu thủ hiện tại, mà còn giành cho tất cả những cầu thủ đã đóng góp cho CLB Hà Nội FC cho đến ngày hôm nay.

"Tôi đã rất nỗ lực, đã làm hết mình nhưng trong bóng đá có thông số. Tôi cũng rất chạnh lòng khi không được bầu nhưng tôi cũng chúc mừng Quang Hải. Mọi người đều biết rằng trong bóng đá có may mắn. Tôi không may dính chấn thương, khi quay lại, toàn đội rất nỗ lực, đã thi đấu với tất cả tinh thần và ghi nhiều bàn thắng. Còn với kết quả thì tôi không thể giơ tay và nói mình sẽ đạt được"- Văn Quyết chia sẻ.

Việc Văn Quyết không được bầu chọn trong danh sách là “Cầu thủ xuất sắc nhất” thực sự là một điều khá đáng tiếc đối với riêng tiền đạo của Hà Nội FC và nói riêng và với CLB Hà Nội FC nói chung.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết, có ba lí do khiến Văn Quyết không được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa giải gồm Văn Quyết bị chấn thương và chỉ tham gia được 15 trận đấu ở V-League 2019; dính phạt 1 thẻ đỏ khiến bị treo giò 1 trận và nhận thêm một án phạt nguội, đình chỉ thi đấu hai vòng 25 và 26.

Dẫu vậy, Văn Quyết vẫn tỏ ra không hề quá chán nản và khẳng định, bản thân anh vẫn còn thời gian để nỗ lực, cố gắng đạt danh hiệu cá nhân.

"Trong 10 năm nay tôi luôn duy trì phong độ. Tôi sẽ cố gắng giúp Hà Nội FC trong năm tới đạt được các mục tiêu, đặc biệt nếu có sự may mắn tôi sẽ cố gắng giúp bóng đá nước nhà"- Văn Quyết chia sẻ.

Bên cạnh đó, nói về việc không nằm trong danh sách triệu tập tập trung ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này, tiền đạo của CLB Hà Nội FC chỉ nói ngắn gọn: "Tôi luôn ủng hộ thầy Park, Trong bóng đá ai cũng có chiến lược toan tính của mình, Với tôi thì nhiệm vụ của cầu thủ là ra sân thi đấu thật tốt".

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/van-quyet-toi-van-con-thoi-gian-de-no-luc-cho-danh-hieu-20191106202944687.htm