Văn Quyết tạm thay Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết sẽ tạm thời thay thế Lương Xuân Trường giữ băng thủ quân U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 18.

Văn Quyết (phải) nhận hoa từ Bộ trưởng Thiện trong buổi tập chiều nay. Ảnh: Việt Hùng.

Cuối buổi tập chiều ngày 26/7, HLV Park Hang-seo cho biết đội trưởng tuyển Việt Nam Văn Quyết sẽ tạm thời thay Xuân Trường làm thủ quân U23 quốc gia. Tiền đạo của CLB Hà Nội vừa có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển U23. Anh và các đồng đội mới lên tập trung sau loạt trận bán kết Cúp quốc gia tối qua (25/7).

Ông Park cho biết đội tuyển sẽ chốt danh sách tham dự ASIAD vào ngày 7/8. Cũng trong ngày hôm đó, các tuyển thủ sẽ bỏ phiếu chính thức bầu đội trưởng U23 Việt Nam. Đến ngày 8/8, đội tuyển sẽ bay vào Bình Dương trước khi lên đường sang Indonesia hôm 11/8.

Chọn Văn Quyết làm thủ lĩnh là quyết định hợp tình, hợp lý của HLV Park Hang-seo. Cùng với Anh Đức, Văn Quyết là cái tên có đẳng cấp cao nhất, giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay. Tại đội tuyển quốc gia, Văn Quyết cũng là đội trưởng, còn Xuân Trường là một trong các đội phó.

Chia sẻ thêm về kế hoạch của tuyển U23, HLV Park Hang-seo cho biết đội tuyển di chuyển vào Bình Dương nhằm làm quen với điều kiện khí hậu tương tự Indonesia. Ông Park cảm ơn Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì đã bố trí kế hoạch tập luyện và chuẩn bị hậu cần chu đáo cho U23 Việt Nam.

Văn Quyết thay Xuân Trường làm đội trưởng tạm quyền U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 18. Ảnh: Minh Chiến.

Cũng trong buổi tập chiều nay, U23 Việt Nam đã đón Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm. Chia sẻ với U23 Việt Nam, Bộ trưởng Thiện nói: “Tôi được biết hôm nay là ngày đội tuyển tập trung đông đủ nhất. Tôi đã hứa với ngài Park là khi đội tuyển đầy đủ, tôi sẽ đến thăm. Tới trưa nay, tôi mới quyết định đi. Tôi không muốn lên kế hoạch trước vì sợ đội vướng bận chuyện bộ trưởng tới thăm, làm ảnh hưởng tới việc tập luyện”.

“Đến đây, thấy không khí tập luyện khẩn trương, tích cực và chuyên nghiệp, tôi rất vui. Tôi và ngài Park đã gặp nhau. Một lần nữa, tôi cảm ơn ngài vì trong thời gian làm việc không dài nhưng đội tuyển đã đạt được kết quả ở Thường Châu. Tôi xin cảm ơn HLV trưởng, các bác sĩ, huấn luyện viên, cầu thủ vì kết quả vô cùng ấn tượng ấy”, bộ trưởng nói.

Trước khi chia tay, Bộ trưởng Thiện mong U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện thật tốt, tạm quên đi ánh hào quang Thường Châu để hướng tới chiến công mới tại ASIAD 18.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-quyet-tam-thay-xuan-truong-lam-doi-truong-u23-viet-nam-post863704.html