Văn Quyết lập siêu phẩm, Hà Nội vẫn thua đậm Sơn Đông Lỗ Năng

Dù là đội vươn lên dẫn trước, nhưng Hà Nội FC đã nhận thất bại ngược với tỉ số 1-4, qua đó nhường vé tham dự vòng bảng AFC Champions League cho Sơn Đông Lỗ Năng.

Dù gặp bất lợi về thời tiết, mặt sân thi đấu cũng như lực lượng. Thế nhưng Hà Nội FC đã nhập cuộc rất tốt trong chuyến làm khách trước Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng) tại trận sơ loại cuối cùng AFC Champions League.

 Hà Nội FC không thể làm nên bất ngờ trước Sơn Đông.

Hà Nội FC không thể làm nên bất ngờ trước Sơn Đông.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ gặp khó khăn trong khoảng 10 phút đầu khi chưa thật sự bắt nhịp với trận đấu vì để Sơn Đông Lỗ Năng tạo ra cơ hội nguy hiêm về phía khung thành Văn Công. Tuy nhiên, thế trận đã xoay chiều chóng mặt.

Sự cơ động và sức càn lướt tốt của Oseni và Pape Omar đã gây ra rất nhiều cơ hội cho Sơn Đông Lỗ Năng. Vì thế khoảng trống dần xuất hiện nhiều hơn để cầu thủ Hà Nội FC khai thác, chính đại diện V-League mới là đội áp đảo hoàn toàn trong những phút thi đấu còn lại ở hiệp 1.

Rất nhiều cơ hội được Hà Nội FC tạo ra về phía khung thành Wang Dalei, nhưng rất tiếc Pape Omar, Oseni hay Quang Hải đều không thể một lần thành công.

Thế nhưng điều gì đến cùng phải đến khi ở phút 39, Oseni có pha chuyền bóng từ cánh trái vào trong cho Văn Quyết. Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã tung người dứt điểm đẹp mắt để mở tỉ số 1-0 cho đội khách Hà Nội FC.

Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của học trò HLV Chu Đình Nghiêm sau hàng tá cơ hội được tạo ra. 1-0 cũng là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Để bị dẫn ngay trên sân Tế Nam, HLV Li Xiaopeng lập tức đưa ra sự điều chỉnh người khi hiệp 2 trở lại. Cầu thủ Liu Junshuai là người được chọn để thay thế cho Wu Xinghan nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công.

Vì thế, những pha lật cánh từ hai biên vào vòng cấm dần xuất hiện nhiều hơn để hướng đến cái đầu của Pellè, thế nhưng khi mà tiền đạo người Italia chưa lên tiếng thì chính cầu thủ vào sân thay người là Liu Junshuai đã kịp san bằng tỉ số 1-1 ở phút 65, từ pha dứt điểm cận thành.

Cũng cần phải nói trước khi bị đối thủ gỡ hòa, Hà Nội FC đã có ít nhất hai tình huống có thể nới rộng cách biệt, đáng là Pape Omar hay Oseni đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Có được bàn gỡ, Sơn Đông Lỗ Năng đã thoải mái tinh thần hơn. Vì vậy chỉ 7 phút sau, tiền đạo đắt giá G. Pellè lên tiếng bằng pha đánh đầu cận thành để giúp đội chủ nhà dẫn lại 2-1.

Không muốn nhận thất bại, HLV Chu Đình Nghiêm tung Ngân Văn Đại vào sân để thay cho Hùng Dũng để hy vọng gỡ hòa. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến Hà Nội FC nhận thêm bàn thua thứ ba.

Văn Quyết tiếp tục nổ súng tại sân chơi châu lục.

Phút 86, Jin Jingdao đưa ra đường chuyền thông minh để Liu Binbin băng xuống dứt điểm tung lưới Văn Công để nâng tỉ số lên thành 3-1 cho Sơn Đông Lỗ Năng.

Chưa dừng lại ở đó, trong một tình huống phán công nhanh, Zhou Haibin đã ấn định tỉ số 4-1 cho đội chủ nhà. Giành chiến thắng trước Hà Nội FC, Sơn Đông Lỗ Năng chính thức góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League 2019.

Đội hình ra sân:

Shandong Luneng: Wang Dalei, Dai Lin, Zhang Chi, Gil, Wang Tong, Hao Junmin, Cui Peng, Jin Jingdao, Wu Xinghan, G. Pellè, Roger Guedes.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar, Oseni.

Viết Định

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/van-quyet-lap-sieu-pham-ha-noi-van-mat-ve-du-afc-champions-league-2019-d510189.html