Văn Quyết lập công giúp Hà Nội vượt qua Bangkok United

Pha lập công duy nhất của đội trưởng Văn Quyết trên chấm phạt đền ở những phút cuối trận đã giúp CLB Hà Nội có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân của Bangkok United tối 12-2, giúp đại diện Việt Nam thẳng tiến vào vòng play-off gặp Shandong Luneng để cạnh tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League 2019.

Các cầu thủ Hà Nội đã có trận đấu chắc chắn dù phải làm khách trên sân của Bangkok United. (Ảnh: AFC)

Các cầu thủ Hà Nội đã có trận đấu chắc chắn dù phải làm khách trên sân của Bangkok United. (Ảnh: AFC)

NDĐT – Pha lập công duy nhất của đội trưởng Văn Quyết trên chấm phạt đền ở những phút cuối trận đã giúp CLB Hà Nội có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân của Bangkok United tối 12-2, giúp đại diện Việt Nam thẳng tiến vào vòng play-off gặp Shandong Luneng để cạnh tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League 2019.

Bước vào trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ 2 này, đội chủ nhà Bangkok United, với thành phần gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, được đánh giá rất cao khi về nhì mùa giải vừa qua tại Thai League 1, tuy nhiên CLB Hà Nội cũng cho thấy quyết tâm cao với đội hình ra sân mạnh nhất có thể, với nhiều trụ cột như Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh, Văn Hậu,… bên cạnh đó là bộ ba ngoại binh Mc Donald Brandon, Pape Omar và Oseni Ganiyu.

Tiếp tục duy trì lối đá kiểm soát bóng và phối hợp đẹp mắt, ăn ý đã làm nên thương hiệu của Hà Nội, đội khách nhanh chóng giành được thế chủ động ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Sớm tạo được những cơ hội đầu tiên, tuy nhiên các chân sút của Hà Nội lại không thể mang về bàn thắng bởi những pha dứt điểm không có được sự chính xác cần thiết.

Sau đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Văn Quyết ở phút 34, tiền vệ Hùng Dũng sút bóng căng nhưng thủ thành đội tuyển quốc gia Philippines Michael Falkesgaard kịp thời đổ người cản phá. Chính Falkesgaard tiếp tục sắm vai người hùng của Bangkok United khi xuất sắc đẩy được cú dứt điểm của Oseni dù tiền đạo người Nigeria ở vào vị trí rất thuận lợi.

Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Vander Luiz cũng có không dưới hai cơ hội rõ ràng để mở tỷ số, nhưng sự thiếu quyết đoán trong những tình huống dứt điểm cũng như sự chắc chắn của thủ thành Văn Công khiến 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, thế trận có phần sôi nổi hơn khi hai đội đều muốn đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng, thế nhưng các chân sút của cả Bangkok United và Hà Nội đều tỏ ra bế tắc ở những tình huống quyết định cuối cùng. Thế giằng co được duy trì trong gần như toàn bộ hiệp 2.

Khi mà các khán giả có mặt tại sân Thammasat đang nghĩ tới một kết quả hòa và chuẩn bị tinh thần cho hai hiệp phụ, bất ngờ Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống đột phá dũng mãnh trong vòng cấm và bị phạm lỗi của Oseni. Trên chấm 11 m, đội trưởng Văn Quyết lạnh lùng dứt điểm chính xác, đánh lừa thủ môn Falkesgaard để mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Ít phút còn lại là không đủ để các cầu thủ chủ nhà có cơ hội lật ngược tình thế. Lợi thế 1-0 được Hà Nội duy trì cho tới hết trận, đồng nghĩa với tấm vé dự trận play-off gặp đại diện rất mạnh của Trung Quốc là Shandong Luneng vào ngày 19-2 tới. Thêm một thắng lợi nữa sẽ giúp đại diện Thủ đô giành vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2019.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39186602-van-quyet-lap-cong-giup-ha-noi-vuot-qua-bangkok-united.html