Văn Quyết hạnh phúc với chiếc áo đội tuyển

Tiền đạo của CLB Hà Nội tái xuất đội tuyển quốc gia cũng dưới thời HLV Park Hang-seo sau hai năm vắng bóng với một tâm thế bình thường như bao lần khác nhưng lần này phải nỗ lực gấp bội để tìm chỗ đứng.

Tiền đạo của CLB Hà Nội tái xuất đội tuyển quốc gia cũng dưới thời HLV Park Hang-seo sau hai năm vắng bóng với một tâm thế bình thường như bao lần khác nhưng lần này phải nỗ lực gấp bội để tìm chỗ đứng.

Văn Quyết trở lại đội tuyển kể từ sau AFF Cup 2018 và tích cực tập luyện ở tuổi 29 sau khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Ảnh: CTV

Văn Quyết trở lại đội tuyển kể từ sau AFF Cup 2018 và tích cực tập luyện ở tuổi 29 sau khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Ảnh: CTV

Cuối năm 2018, sau trận chung kết lượt về thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình, đội trưởng Quế Ngọc Hải dáo dác tìm đàn anh Nguyễn Văn Quyết đang tần ngần đứng ở rìa sân. Rất nhanh nhẹn, Hải cởi vội chiếc băng đội trưởng trên cánh tay mình đeo vào tay Văn Quyết và kéo anh vào chung vui với đồng đội.

Đấy là lần cuối cùng người ta thấy Văn Quyết xuất hiện trên tuyển quốc gia nâng chiếc cúp vô địch Đông Nam Á mà anh không góp mặt ở trận chung kết. Từ sau bán kết Asiad 18, thủ quân Văn Quyết dần bị mất suất chơi và không có mặt tại Asian Cup 2019 lẫn các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thời gian cứ ngỡ sẽ làm lãng quên cái tên Văn Quyết ở tuyển quốc gia nhưng thật bất ngờ, ông thầy người Hàn Quốc lần nào cũng bị gặng hỏi vì sao không triệu tập chân sút hay của nhà vô địch Hà Nội. Ông Park dường như chỉ ậm ừ cho qua chuyện với lời hứa hẹn sẽ gọi lại Văn Quyết trong một thời điểm nào đó, dù ông vẫn nói tiền đạo này không hợp với cách chơi chung của đội tuyển.

Bất chấp bị loại khỏi đội tuyển, Văn Quyết vẫn đá rất nổi bật ở V-League và AFC Cup 2019 mà nếu không bị thẻ đỏ, anh mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

Đến mùa 2020, đội trưởng CLB Hà Nội vẫn giữ một phong độ chói sáng để đoạt giải hay nhất V-League một cách thuyết phục, đến nỗi nhiều lần ông Park ngồi trên khán đài phải xuýt xoa với những bàn thắng đẹp và không thể ngó lơ anh thêm một lần nữa.

Những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam, chân sút 29 tuổi vẫn miệt mài nuốt trọn giáo án của thầy Park một cách bình thản. Nó cũng nhẹ nhàng như cái cách Văn Quyết nỗ lực không mệt mỏi với một khao khát trở lại tuyển quốc gia sau hai năm ròng rã.

Vẫn giữ một tâm thế thản nhiên và tư cách đàn anh với nhiều năm ăn cơm tuyển, Văn Quyết không nghĩ đến chiếc áo số 10 quen thuộc của mình giờ thuộc về Công Phượng, hay chiếc băng đội trưởng về tay Quế Ngọc Hải từ trận chung kết AFF Cup 2018.

Hai năm trôi qua với biết bao thăng hoa và nhọc nhằn, Văn Quyết hội ngộ với thầy Park cùng đồng đội cảm thấy hạnh phúc khi khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia số 11. “Tôi không quan trọng việc mình là đội trưởng hay mặc áo số 10. Điều lớn nhất đối với tôi là được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam. Đó mới là suy nghĩ lớn nhất và cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu” - Văn Quyết tâm sự.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/van-quyet-hanh-phuc-voi-chiec-ao-doi-tuyen-955339.html