Văn Quyết dự ASIAD 2018: Có quá sớm để các 'HLV online' phán xét?

Liệu có quá sớm khi một bộ phận 'huấn luyện viên online' công kích một số cá nhân trên đội tuyển Olympic Việt Nam, tiêu biểu là thủ quân Nguyễn Văn Quyết sau khi danh sách dự ASIAD 2018 được công bố.

Những cơn sóng người ở Mỹ Đình

Sau hai trận đầu tiên, chính những thành viên trong Ban tổ chức cũng không ngờ trận đấu giữa Olympic Việt Nam với U23 Uzbekistan đông đến thế. Theo một thành viên BTC tiết lộ trong phòng họp báo, lượng người hâm mộ có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình là gần 40.000 người.

Các cổ động viên đã tạo nên bầu không khí tuyệt vời trên sân Mỹ Đình.

Và người hâm mộ tại Mỹ Đình đã cho thấy tình yêu tuyệt vời với đội tuyển.

Góc khán đài D được các cổ động viên "phủ đỏ", cổ động nhiệt tình từ đầu cho đến cuối trận. Những đợt sóng được chính những người hâm mộ tạo ra chạy quanh sân, lá quốc kỳ được chuyền tay nhau qua từng khu khán đài, những ánh đèn từ điện thoại lung linh,... Nhiều phóng viên còn tranh thủ lấy điện thoại ra "selfie" khoảnh khắc hiếm có.

ĐT Olympic Việt Nam hôm ấy đá chưa thực sự hay, Văn Quyết có nhiều pha xử lý chưa tới nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng la ó nào. Chỉ thấy những tiếng "Việt Nam! Việt Nam!" vang vọng từ khắp các khán đài. Ngay cả khi trận đấu đã kết thúc, người ta vẫn "mở tiệc" ngoài khu vực sân với những tiếng hô vang.

Ngay cả khi đội tuyển bị dẫn bàn, các CĐV vẫn luôn cổ vũ nhiệt tình, thậm chí còn hơi quá đà với việc đốt pháo sáng trên sân.

Buổi tiễn ĐT Olympic Việt Nam lên đường dự ASIAD 2018 sẽ thật hoàn hảo nếu không có những lời ác ý trên mạng xã hội, các diễn đàn nhằm vào một vài cá nhân. Đáng buồn ở đây là Văn Quyết, người đeo băng thủ quân của đội hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ những "huấn luyện viên online".

Vì sao là Văn Quyết?

Đó là câu hỏi được nhiều CĐV đặt ra nhất sau khi bản danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD 2018 được công bố. Việc Văn Lâm phải ở nhà, nhường suất trên 23 tuổi cho Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng gây tranh cãi. Nếu như hai cái tên còn lại phần nào ghi được dấu ấn thì Văn Quyết lại chơi chưa thực sự tốt ở giải giao hữu quốc tế.

Việc Văn Quyết dự ASIAD 2018 gây nhiều tranh cãi.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người dùng những lời lẽ nặng nề khi nói đến Văn Quyết. Tất nhiên thủ quân của ĐT Olympic Việt Nam chơi chưa thực sự tốt nhưng có đáng bị đối xử theo cách như thế, khi đây mới là giải giao hữu vô thưởng vô phạt.

Thực ra trong phòng họp báo, một số phóng viên đã có thông tin rò rỉ từ trước về bản danh sách với việc Văn Lâm phải ở nhà. Khi câu hỏi tế nhị được đặt ra liên quan đến ai đi, ai ở, HLV Park Hang Seo trả lời thế này: "Chúng tôi không thể đảm bảo công bằng tuyệt đối, nhưng cũng tạo điều kiện công bằng tối đa khi để các cầu thủ tự tham gia vào quá trình đánh giá".

Nghĩa là chính các cầu thủ mang tiếng nói không nhỏ vào việc chọn những gương mặt phù hợp nhất dự ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện phải cân nhắc rất kỹ trước khi lựa chọn nhân sự cho ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo chắc chắn còn giấu bài ở giải giao hữu lần này, bởi các đối thủ cũng chẳng quá quan tâm đến thành tích. Những con người ông lựa chọn mang sang Indonesia có cái lý riêng khi thầy Park đã cho thấy cách dùng người rất hay ở VCK U23 châu Á.

Việc người hâm mộ nên làm lúc này là ủng hộ đội tuyển, như cách 40.000 cổ động viên ở Mỹ Đình đã làm trong trận đấu cuối cùng giải giao hữu. Liệu có quá sớm để phán xét khi mục tiêu chính là ASIAD 2018?
Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về ĐT Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018:

Như Đạt (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/asiad-2018/van-quyet-du-asiad-2018-co-qua-som-de-cac-hlv-online-phan-xet-472-194038.html