Văn Quyết: Đánh bại Nhật Bản là niềm vui cho 90 triệu người Việt Nam

Đội trưởng Văn Quyết bày tỏ niềm tự hào sau chiến thắng 1-0 lịch sử của Olympic Việt Nam trước Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng D bóng đá nam ASIAD 18 tối 19/8.

Trước Olympic Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận cầu để đời. Olympic Việt Nam có bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Quang Hải sau một tình huống mắc sai lầm của hậu vệ Nhật Bản.

Từ đó, đội tuyển càng chơi càng hay trước khi giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Trọn vẹn 3 điểm trước Olympic Nhật Bản cũng giúp tuyển Olympic Việt Nam đứng đầu bảng D với kết quả toàn thắng.

Đội trưởng Văn Quyết tự hào với chiến thắng đầu tiên trước Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.

Đội trưởng Văn Quyết tự hào với chiến thắng đầu tiên trước Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với báo giới sau trận, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tự hào: “Tôi thực sự không nhớ được nhưng với bóng đá Việt Nam, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta thắng Nhật Bản kể từ ngày tôi bắt đầu thi đấu cho các đội tuyển quốc gia”.

Cuộc đối đầu với Olympic Nhật Bản được chờ đợi rất nhiều bởi đây là trận quyết đấu phân định ngôi đầu bảng D. Trước đó, cả Nhật Bản và Việt Nam đều đã có 2 thắng lợi.

Văn Quyết khẳng định: “Chiến thắng này là danh dự của nền bóng đá Việt Nam. Toàn đội cũng đã nỗ lực hết mình. Theo quan điểm của Quyết, niềm vui này là của 90 triệu dân Việt Nam chứ không chỉ 20 cầu thủ”.

Cả ban huấn luyện Olympic Việt Nam đến dìu Hùng Dũng rời sân Ngay sau khi tiền vệ Hùng Dũng được đưa ra sân, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã đến hỏi thăm và dìu anh về phía băng ghế huấn luyện.

“Toàn đội đã nhận được sự động viên rất lớn của thầy Park trước trận. Mọi người đều biết Nhật Bản là một cường quốc bóng đá. Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều mới có chiến thắng hôm nay”, đội trưởng Olympic Việt Nam tự hào.

Chiến thắng trước người Nhật cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Olympic Việt Nam. Đến lúc này, Olympic Việt Nam đã thắng 6 trận liên tiếp cả giao hữu và chính thức. Danh sách bại tướng của đoàn quân áo đỏ có rất nhiều tên tuổi sừng sỏ như Uzbekistan, Nhật Bản, Palestine...

Đội trưởng Olympic Việt Nam cho biết các cầu thủ cần cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, bảo toàn thể lực để duy trì cường độ thi đấu 2 ngày/trận. Đối thủ của tuyển Olympic Việt Nam tại vòng 16 đội sẽ được xác định sau loạt trận cuối bảng E và F diễn ra ngày mai (20/8).

Thanh Hà (từ Cikarang - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-quyet-danh-bai-nhat-ban-la-niem-vui-cho-90-trieu-nguoi-viet-nam-post869983.html