Văn Quyến không đến Đồng Tháp, tiếp tục gắn bó với SLNA

Theo nhiều nguồn tin, Văn Quyến không chia tay bóng đá Nghệ An để trở thành HLV của đội tuyển trẻ Đồng Tháp.

Văn Quyến tiếp tục dẫn dắt U19 SLNA

Văn Quyến tiếp tục dẫn dắt U19 SLNA

Cách đây ít ngày, có nguồn tin cho hay Phạm Văn Quyến cùng với Phan Thanh Bình sẽ dẫn dắt U21 Đồng Tháp chinh phục giải quốc gia và giúp bóng đá nơi đây phát triển. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng, thông tin Văn Quyến rời Nghệ An là không chính xác.

Văn Quyến vẫn sẽ tiếp tục làm việc trên cương vị trợ lý huấn luyện ở đội U19 Sông Lam Nghệ An. Chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Văn Quyến chuyển sang làm công tác huấn luyện và nhanh chóng có được những thành công đáng ngưỡng mộ khi giúp SLNA giành giành chức vô địch với U11, U15 và U17 với vai trò trợ lý. Lúc này, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất kỳ vọng Văn Quyến tiếp tục giúp U19 SLNA chinh phục thành công ngôi vô địch quốc gia năm nay.

Chia sẻ với bongdaplus mới đây, Văn Quyến tiết lộ: “Tôi may mắn nằm trong thành phần Ban huấn luyện. Việc của tôi là tạo ra động lực cho các cầu thủ khi tập luyện lẫn thi đấu. Khi cầu thủ nỗ lực, cố gắng thì đó chính là niềm vui cho mình.

“Nguyện vọng của tôi là có thể truyền lại tư chất của bản thân, những kinh nghiệm khi còn là cầu thủ cho các gương mặt trẻ của SLNA hiện tại. Trước mắt là giúp họ hướng tới đội 1 của SLNA và cao hơn nữa là đội tuyển Việt Nam”, cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam nói thêm.

Mới đây VFF đã có thông báo gửi các đội về 2 phương án kết thúc vòng loại giải vô địch U.19 quốc gia 2021 sau khi giải bị tam ngưng 1-2 lượt trận cuối vì đại dịch covid khi ấy đang có diễn biến phức tạp trở lại. Kết quả là hơn 20 lá phiếu trong tổng số 28 đại diện cho các đội dự tranh vòng loại đã chọn phương án 2 là công nhận kết quả thi đấu và xếp hạng các đội ở thời điểm tạm dừng.

Ngoài 10 đội nhất nhì các bảng là Hà Nội, PVF (bảng A) SLNA, Học viện NutiFood (bảng B), Quảng Nam, HAGL (bảng C), Bình Dương, Sài Gòn FC (bảng D), Đồng Tháp, An Giang (bảng E) chính thức lọt vào VCK, còn có 2 chiếc vé dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích phụ tốt nhất. Và Khánh Hòa là đội thứ 3 ở bảng D có chỉ số phụ tốt nhất và Bình Định đội thứ ba bảng C vượt qua Kon Tum là đội thứ 3 bảng B về hiệu số bàn thắng bại để trở thành đội có hiệu số phụ tốt thứ 2 lọt vào vòng chung kết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/van-quyen-khong-ve-dong-thap-tiep-tuc-gan-bo-voi-slna-4fJHn3sGR.html