Vân Quang Long: 'Nam thần' răng khểnh một thời có đời tư kín tiếng

Vân Quang Long một thời là 'nam thần' trong lòng khán giả với ngoại hình điển trai và giọng hát ấm áp.

Ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi

Ngày 29/12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời vì đột quỵ khiến showbiz Việt và khán giả bàng hoàng. Anh ra đi khi mới 41 tuổi.

Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, xuất thân trong một gia đình nhà giáo ở Sa Đéc – Đồng Tháp. Anh một thời là “nam thần” đối với khán giả thế hệ 8X và đời đầu 9X. Anh nổi tiếng khi là thành viên của nhóm nhạc 1088 – nhóm nhạc quy tụ các thành viên điển trai gồm Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo.

Nhóm nhạc từng gây ấn tượng với các ca khúc như "Gửi tình theo gió", "Muộn màng khi em ra đi", "Anh nhớ em nhiều"... Năm 2002, 1088 bất ngờ tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Nhóm 1088 gồm (từ trái sang) Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc và Nhất Thiên Bảo

Sau khi 1088 tan rã, Vân Quang Long ký hợp đồng với Kim Lợi và phát triển sự nghiệp solo. Ngoài nhạc trẻ, Quang Long còn thử sức với thể loại trữ tình, dân ca và đạt được nhiều thành công. Anh tạo được ấn tượng với khán giả qua single "Màu xanh hòa bình - Màu xanh tình yêu".

Nam ca sĩ từng ghép cặp với Cẩm Ly và trở thành cặp song ca đình đám không kém cặp Cẩm Ly – Đan Trường. Vân Quang Long – Cẩm Ly từng có nhiều bản hit như “Nợ duyên”, “Giọt nước mắt muộn màng”, “Ngày mai mưa thôi rơi”…

Với giọng hát ấm áp cùng ngoại hình điển trai, nụ cười có chiếc răng khểnh duyên dáng, nam ca sĩ nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả, là người “trong mộng” của biết bao fan nữ thời gian ấy.

Vân Quang Long nổi tiếng thập niên 2000

Vân Quang Long từng là một cặp song ca ăn ý với Cẩm Ly

Anh được yêu mến với giọng hát ấm áp, nụ cười răng khểnh dễ thương

Trong sự nghiệp của mình, anh từng phát hành nhiều album như Xót Xa", "Thư Cuối - Thôi Ta Chia Tay", "Cơn Mưa Đêm - Hãy Nói Một Lời", "Em có nhớ anh không ?", "Chiếc lá mùa đông", "Bởi tin lời thề - Bé mắt nhung”…

Tuy nhiên, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ “biến mất” trong showbiz. Anh không còn thường xuyên xuất hiện trong showbiz và các dự án âm nhạc.

Mãi đến tháng 5/2016, Vân Quang Long bất ngờ xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Phương Nam. Anh tiết lộ mình mắc bệnh về thanh quản nên giọng hát không còn được như trước kia, nhưng vẫn nỗ lực tham gia chương trình.

Lần cuối cùng khán giả thấy Vân Quang Long đứng trên sân khấu và năm 2018 tại Festival âm nhạc kỉ niệm 20 năm Làn Sóng Xanh. Anh cùng hai thành viên khác của 1088 là Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh tham gia biểu diễn. 2 thành viên Nhất Thiên Bảo và Điền Thái Toàn không còn theo đuổi con đường âm nhạc nữa.

Ba thành viên nhóm 1088 một thời hội ngộ tại Festival âm nhạc kỉ niệm 20 năm Làn Sóng Xanh năm 2018

Vân Quang Long từng tâm sự về quãng thời gian dài theo đuổi con đường ca hát của mình: “Cái gì cũng phải có điểm dừng (như 1088).

“Lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, níu kéo quá thì dần cũng lụi tàn. Dừng đúng lúc thì sự trân trọng của khán giả còn và bản thân còn thời gian chăm sóc gia đình, người thân. Cuộc sống bù trừ. Quan trọng là mỗi người chọn cái nào”, anh chia sẻ.

Vân Quang Long cùng vợ cũ và hai người con

Vân Quang Long và người vợ thứ hai kém anh 10 tuổi

Đời tư kín tiếng của anh cũng luôn khiến nhiều người tò mò. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 người con. Tuy nhiên đến năm 2019, nam ca sĩ tiết lộ anh đã ly hôn với cuộc hôn nhân đầu và đã tái hôn với một người phụ nữ kém anh 10 tuổi. Nam ca sĩ cũng sang Mỹ định cư, phát triển công việc kinh doanh.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/van-quang-long-nam-than-rang-khenh-mot-thoi-co-doi-tu-kin-tieng-d490802.html