Văn phòng Liên lạc liên Triều có khả năng mở cửa từ tháng 8

Hàn Quốc đã cử nhân lực tới thường trú tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong sẽ tiến hành công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất liên quan, đặt mục tiêu mở cửa Văn phòng Liên lạc liên Triều.

Toàn cảnh cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên về kế hoạch mở lại văn phòng liên lạc chung tại Kaesong ngày 8/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 19/7 dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất trả lời báo chí cùng ngày cho biết bộ này đã cử nhân lực tới thường trú tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong từ tuần này.

Những người này sẽ tiến hành công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất liên quan, đặt mục tiêu mở cửa Văn phòng Liên lạc liên Triều trong khu công nghiệp này vào tháng Tám tới.

Bộ Thống nhất cho biết chỉ có 2-3 người thường trú tại khu công nghiệp Kaesong với nơi nghỉ tạm thời là Songak Plaza. Đây là nơi nghỉ phía trong khu công nghiệp, trước kia do Công ty lữ hành Hyundai Asan của Hàn Quốc điều hành cho tới khi khu công nghiệp này bị đóng cửa hoàn toàn vào tháng 2/2016.

Các nhân viên thường trú của Hàn Quốc mang theo máy phát điện, xe cấp nước tới văn phòng này trên lãnh thổ Triều Tiên trong thời gian tiến hành thi công sửa chữa, bảo trì Văn phòng Hợp tác Giao lưu liên Triều, Trung tâm Hỗ trợ Tổng hợp, khu nghỉ dành cho nhân viên.

Việc mở lại Văn phòng Liên lạc liên Triều là một trong những nội dung được nhất trí trong Tuyên bố chung Panmunjom 27/4./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/van-phong-lien-lac-lien-trieu-co-kha-nang-mo-cua-tu-thang-8/514460.vnp