Vẫn 'nóng' tình trạng sử dụng ma túy trong quán ka-ra-ô-kê

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… tình trạng tụ tập hàng chục người vào các quán hát, thuê phòng rồi sử dụng ma túy tập thể đang diễn ra nhức nhối.

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… tình trạng tụ tập hàng chục người vào các quán hát, thuê phòng rồi sử dụng ma túy tập thể đang diễn ra nhức nhối.

Thời gian vừa qua, mặc dù lực lượng công an nhiều lần phát hiện, triệt phá các tụ điểm kinh doanh ka-ra-ô-kê có khách tụ tập sử dụng ma túy, nhưng tình trạng này chưa bị ngăn chặn triệt để. Thậm chí, ở nhiều nơi, nhất là các đô thị lớn, nhiều nam, nữ vẫn thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại quán hát và coi đây là một “phong cách” chơi thời thượng. Ðiều đáng nói là nếu như không được chủ quán kinh doanh “bật đèn xanh”, rất khó để khách hàng có thể sử dụng ma túy. Vào những ngày sát Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam chín đối tượng liên quan việc tổ chức tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ka-ra-ô-kê ở địa chỉ số 38 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Ðống Ða. Trong đó, đối tượng Ðỗ Công Hưng (SN 1990, trú tại khu tập thể đường sắt, phường Khâm Thiên, quận Ðống Ða) là chủ quán. Qua điều tra, công an xác định, quán ka-ra-ô-kê do Hưng làm chủ thường xuyên có khách đặt phòng để sử dụng ma túy, bay lắc thâu đêm. Quán hát này hoạt động từ 11 giờ trưa hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Giá tiền phòng nhỏ là 219 nghìn đồng/giờ hát, phòng lớn là 280 nghìn đồng/giờ hát. Tuy nhiên với giá tiền phòng để khách có thể chơi “hàng” là 500 nghìn đồng/giờ. Khách có nhu cầu “quẩy hết đêm” phải liên lạc đặt trước qua nhân viên của quán. Các đối tượng bố trí cho khách sử dụng ma túy tại quán ka-ra-ô-kê rất tinh vi, chuyên nghiệp, khép kín. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên sẽ lấy giấy báo dán kín phần kính cửa vào phòng rồi chỉnh nhạc mạnh, đèn nháy theo yêu cầu của khách. Nguồn ma túy là do khách tự mang đến hoặc gọi người mang đến, quán sẽ cho người phục vụ các dụng cụ để khách sử dụng ma túy.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các vụ việc phát hiện sử dụng ma túy trong quán ka-ra-ô-kê nhiều, nhưng nhiều vụ khó xử lý hình sự được chủ quán mà chỉ có thể xử phạt về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý để cho khách sử dụng chất cấm trong khu vực quản lý. Bên cạnh đó, đối với những khách hàng đến quán sử dụng ma túy, cơ quan chức năng phần lớn sẽ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thực tế các mức phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe khiến cho các đối tượng tiếp tục tái phạm nhiều lần. Ðiển hình sự việc xảy ra tại quán ka-ra-ô-kê Sapphire tại thị trấn Thanh Hà (tỉnh Hải Dương). Cơ quan công an nhiều lần kiểm tra quán này, lần nào cũng phát hiện trong các phòng hát khách đang sử dụng ma túy. Mới nhất, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 4-1, tại phòng 305 của quán ka-ra-ô-kê Sapphire, Công an huyện Thanh Hà bắt quả tang Vũ Xuân Ðiềm (31 tuổi ở xã Hồng Lạc, Thanh Hà) tàng trữ trái phép hai viên thuốc lắc và một túi ni-lông kích thước 7x5 cm chứa ma túy đá. Trước đó, hồi tháng 6-2019, lực lượng công an đột kích quán ka-ra-ô-kê này, phát hiện 52 trong số 71 đối tượng trong quán dương tính với các chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy và các công cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên tiếp các vụ việc được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ trong thời gian vừa qua cho thấy một thực trạng đáng báo động, đó là việc thanh, thiếu niên đang có xu hướng sử dụng ma túy, chất kích thích để ăn mừng trong các cuộc vui chơi tại quán hát. Cũng chính từ nhu cầu ăn chơi tiêu cực của những đối tượng này, các đối tượng chủ quán ka-ra-ô-kê vì lợi nhuận kinh tế đã cố tình tạo điều kiện để khách được sử dụng ma túy thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ngay trong quán. Thực tế, tại các địa phương, số lượng quán hát rất lớn, các đối tượng có thể tụ tập sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm, thay đổi nơi đến liên tục nên lực lượng công an không thể kiểm soát được hết, đôi khi cũng không thể phát hiện kịp thời hoặc có nơi xảy ra tình trạng bảo kê, buông lỏng khiến tình trạng sử dụng ma túy trong phòng hát ngày càng phổ biến.

Thời gian tới, lực lượng công an trên cả nước cần tiếp tục xây dựng các chuyên đề riêng, đánh mạnh vào loại tội phạm này. Tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quản lý, giáo dục, nhất là nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật. Ðối với các quán kinh doanh ka-ra-ô-kê, cần siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc nếu vi phạm. Trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần cần phối hợp cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ việc kinh doanh để việc xử lý đạt kết quả tốt nhất.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43150302-van-%E2%80%9Cnong%E2%80%9D-tinh-trang-su-dung-ma-tuy-trong-quan-ka-ra-o-ke.html