Vạn Ninh: Người dân bán tháo cá bớp

Mấy ngày nay, hàng nghìn con cá bớp nuôi tại địa bàn xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) có hiện tượng lờ đờ khiến người dân lo lắng, phải bán tháo với giá rẻ.

Theo đại diện Hội Nông dân xã Vạn Thạnh, vụ việc bắt đầu xảy ra vào sáng 24-10, chỉ sau vài giờ, đã có khoảng 10.000 con cá bớp của người dân nuôi trong lồng bè bị lờ đờ, thậm chí nhiều con bị chết.

Khoảng cách giữa các ô lồng quá gần khiến cá bị thiếu oxy.

Anh Nguyễn Văn Toàn (Vạn Thạnh) cho biết, gia đình thả nuôi 300 con cá bớp từ đầu tháng 3. Cá phát triển tốt. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng đã có 250 con bị lờ đờ, phải gọi thương lái bán gấp. “Cá vẫn chưa đạt trọng lượng để bán, nhưng thấy cá có hiện tượng thiếu oxy nên gia đình đã mang bình khí ra sục nhưng không cứu được, đành bán non cho thương lái. Tính ra vụ cá năm nay tôi lỗ khoảng 30 triệu đồng, chưa tính công nuôi. Nếu số còn lại mà chết nốt thì coi như vụ này tôi thâm hụt vốn lớn”, anh Toàn nói.

Hàng chục hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều gia đình như hộ anh Tú (Vạn Thạnh), chỉ trong mấy ngày chết gần 2.000 con. Do cá yếu nên người dân đã bán giá rẻ, chỉ khoảng 80.000 đồng/kg. Trong khi trước đó, giá cá bớp thương phẩm trên thị trường dao động từ 130.000 - 140.000 đồng/kg.

Cá bớp lờ đờ, người dân phải bán tháo với giá rẻ.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, ngày 24-10, nhận được thông tin cá bớp nuôi trên lồng bè ở xã Vạn Thạnh có hiện tượng không ổn, phòng phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trạm Thủy sản và UBND xã Vạn Thạnh tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu nước và cá. Tại vùng nuôi Đầm Môn hạ có khoảng 25 lồng nuôi cá biển, trong đó 70% là cá bớp, còn lại là cá hồng Mỹ, cá chim; vùng Đầm Môn thượng có 15 bè nuôi cá biển, trong đó đa số là cá bớp. Cá nuôi hiện tại được khoảng 3 đến 7 tháng tuổi, trọng lượng từ 0,5kg đến 3kg. Tại thời điểm thu thập thông tin, cá bớp có dấu hiệu lờ đờ, bơi chậm và phản xạ kém, nhiều ô lồng có cá chết dưới đáy.

Tại hai vùng nuôi này, cá được thả nuôi với mật độ dày. Theo tiêu chuẩn về nuôi trồng thủy sản lồng, bè, số lượng cá thương phẩm (cá từ 2kg đến 3kg/con) được thả nuôi là 100 con/lồng. Tuy nhiên, tại các vùng nuôi nói trên, người nuôi thả đến 200 con/lồng. Cán bộ Trạm Thủy sản Vạn Ninh đã lấy mẫu và đo hàm lượng Oxy trong nước tại một số khu vực. “Qua xét nghiệm mẫu, nhận định ban đầu về nguyên nhân cá chết là do thiếu Oxy. Không chỉ vậy, khu vực nuôi cá lồng bè tập trung với mật độ dày, độ thông thoáng giữa các ô lồng kém, lại gần khu vực tàu thuyền neo đậu và gần bờ. Trước thực trạng này, phòng khuyến cáo người dân nên san thưa lồng, kéo giãn bè nuôi ra nơi vùng nước thông thoáng hơn và tránh xa khu vực tàu thuyền neo đậu. Nếu nuôi dày thì phải có bình sục khí oxy đảm bảo cho cá phát triển”, ông Dũng cho biết.

Được biết, xã Vạn Thạnh là “thủ phủ” nuôi trồng thủy sản của huyện Vạn Ninh. Cơn bão số 12 năm 2017 đã khiến toàn bộ lồng bè khu vực này bị thiệt hại. Sau đó, người dân đã nỗ lực làm lại từ đầu; đến nay các khu vực nuôi tại Vạn Thạnh có hơn 3.000 ô lồng, chủ yếu nuôi cá bớp và tôm hùm.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201810/van-ninh-nguoi-dan-ban-thao-ca-bop-8094436/