Vạn người mê những món ăn tạo hình con vật ngộ nghĩnh, bất ngờ 'tác giả' là một chàng trai

Nhìn vào các món ăn được trang trí đẹp mắt này, bạn sẽ nhận ra quan niệm chỉ có phụ nữ đảm nhiệm chuyện bếp núc là không chính xác.

Trang trí đồ ăn, tạo hình món ăn thành những con vật, cây cối... luôn khiến trẻ em thích thú, hứng khởi hơn với bữa ăn. Vì vậy rất nhiều bà mẹ đã tranh thủ tham khảo, học hỏi cách làm để áp dụng trong gian bếp của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những mẫu tạo hình món ăn thành những con vật dễ thương như chim, bạch tuộc, gà con, lợn… khiến nhiều chị em ngưỡng mộ về độ khéo tay của người làm ra chúng. Hơn vậy, không ít người còn ngạc nhiên vì "tác giả" là một chàng trai.

Qua tìm hiểu được biết, đó là các tác phẩm của anh Phạm Hải An (30 tuổi, quê ở Hải Dương) hiện đang làm công trình sửa chữa điện tại Nhật Bản. Ngoài thời gian làm việc, anh tranh thủ nấu ăn và sáng tạo ra những hình thù ngộ nghĩnh, tự tạo niềm vui cho mình.

“Để làm ra những con vật ngộ nghĩnh thì mình cũng chỉ lên mạng xem và học hỏi dần dần. Mình yêu thích cái đẹp nên nảy sinh ý nghĩ trong đầu về hình thù các con vật. Nghĩ là làm, mình bắt tay vào thực hiện để có nhiều niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống”, anh An chia sẻ.

Những hình thù ngộ nghĩnh thường được anh An tạo hình là các con vật gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Anh dùng thêm tăm tre để cố định các vật thể lại với nhau.

Chuối, dứa, táo và các loại rau củ như dưa chuột, hành tây, cà rốt... là những loại anh An lựa chọn để trình bày "câu chuyện nhỏ" trong mỗi bữa ăn.

Những hình thù ngộ nghĩnh khiến ai nhìn vào cũng thích thú.

Những hình thù ngộ nghĩnh khiến ai nhìn vào cũng thích thú.

“Mình luôn muốn mang niềm vui, tiếng cười cho mọi người, các em nhỏ nên tranh thủ thời gian để hoàn thiện những ý tưởng thú vị, ngộ nghĩnh trong từng bữa ăn. Nếu bản thân có đam mê thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, không có gì khó khăn”, anh An chia sẻ.

Những hình ảnh bữa ăn của anh An sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Vậy nên anh An thấy rất vui và muốn tạo ra nhiều thứ thú vị hơn nữa.

Theo anh An chia sẻ, vào thời gian rảnh, anh thường tìm tòi, học hỏi cách trang trí rau củ và làm các món ăn phức tạp. Anh xem đó như một cách để giải tỏa những mệt mỏi trong công việc hằng ngày.

Cùng xem thêm các sản phẩm tạo hình đẹp mắt của anh An nhé:

Thiên An

Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/van-nguoi-me-nhung-mon-an-tao-hinh-con-vat-ngo-nghinh-bat-ngo-tac-gia-la-mot-chang-trai-280020.html