Văn nghệ sỹ cựu chiến binh Hà Tĩnh gặp mặt truyền thống

Nhân kỷ niệm 30 ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019), gần 60 cựu chiến binh là văn nghệ sỹ đã có cuộc gặp mặt, giao lưu thân mật do Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức sáng 6/12.

Cuộc gặp mặt, giao lưu có sự tham dự của đông đảo văn nghệ sỹ là cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, số hội viên của Hội Liên hiệp VHNT đã từng phục vụ trong quân ngũ chiếm khoảng ¼ tổng số hội viên. Đội ngũ này đã cống hiến tuổi xuân, lý tưởng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nay trở về họ lại đóng góp cho xã hội bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật. (Trong ảnh: Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt).

Với những trải nghiệm thực tế, văn nghệ sỹ là cựu chiến binh đã cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài người lính, chiến tranh cách mạng như: Kí ức chiến tranh (Vương Khả Sơn), Mừng chiến thắng trời quê (Phan Duy Thảo), Xe tăng qua miền quan họ (Nguyễn Ngọc Phú), Lời ru đồng đội (Vũ Thìn), Vì biển đảo quê hương (Lê Anh Thi)…

Các tác phẩm văn học - nghệ thuật của cựu chiến binh có giá trị tư tưởng, ca ngợi lý tưởng cách mạng và tình yêu với quê hương đất nước, đã góp phần đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. (Trong ảnh: Nhạc sỹ Quốc Nam gửi đến các đồng đội, đồng nghiệp một ca khúc cách mạng).

Trong không khí gặp mặt thân mật, các cựu chiến binh đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm cùng đồng đội.

Những lời ca tiếng hát, những vẫn thơ ca ngợi truyền thống của quân đội nhân Việt Nam, thắm nghĩa tình đồng đội được các nghệ sỹ cựu chiến binh mang đến góp vui tại buổi giao lưu.

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-giai-tri/van-nghe-sy-cuu-chien-binh-ha-tinh-gap-mat-truyen-thong/183387.htm