Văn nghệ sĩ Việt 'tăng sức đề kháng' cho cộng đồng

Bình tĩnh và có có cái nhìn đúng mực, đưa ra lời khuyên chính xác..., nhiều văn nghệ sĩ Việt đã góp phần ổn định tâm lý người dân trong lúc dịch bệnh COVID-19 ở nước ta có những diễn biến phức tạp.

Những chia sẻ của các văn nghệ sĩ nước nhà thời điểm này là rất cần thiết, tăng thêm “sức đề kháng” trong mỗi người dân để đi đến đích chiến thắng bệnh dịch COVID-19.

Từ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên...

NSƯT Minh Vượng gần đây ít xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, chị đang bệnh tiểu đường và cũng sống khá khép kín với giới truyền thông. Tuy nhiên, trước những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên mạng gây hoang mang công chúng, NSƯT Minh Vượng đã có những chia sẻ suy nghĩ của mình. Theo nữ nghệ sĩ, chỉ cần mỗi công dân có ý thức là đất nước mình đỡ vất vả, mỗi cá nhân phải thường xuyên vệ sinh sát khuẩn, người ở vùng dịch về thật thà khai báo lộ trình để được các cơ sở y tế thăm khám và cách ly. “Đừng cuống lên mà làm cho xã hội bất an. Hà Nội bây giờ người dân ít ra đường hơn ngày trước khi có dịch, nhưng mọi thứ vẫn trôi chảy” - NSƯT Minh Vượng cho biết.

Nhiều văn nghệ sĩ Việt gần đây đã có chia sẻ đúng đắn về COVID-19, tăng thêm “sức đề kháng” trước dịch bệnh trong cộng đồng.

Nhiều văn nghệ sĩ Việt gần đây đã có chia sẻ đúng đắn về COVID-19, tăng thêm “sức đề kháng” trước dịch bệnh trong cộng đồng.

Khắc Hưng - “cha đẻ” của ca khúc Ghen Cô Vy được đông đảo người dân trong nước và quốc tế gần đây cũng chia sẻ với người hâm mộ về dịch bệnh COVID-19. Nhạc sĩ 28 tuổi khuyên mọi người cần giữ bình tĩnh, cố gắng đừng gây hoảng loạn đến người xung quanh. Theo nhạc sĩ Khắc Hưng, tình trạng người dân vừa qua đổ xô đi mua lương thực, nhu yếu phẩm là điều dễ hiểu, tuy nhiên việc mua bán cần vừa đủ, để dành cho mọi người cùng mua. Quan trọng nhất, Khắc Hưng cho rằng, mọi người nên hạn chế đi ra ngoài thời điểm này và luôn tự giác vệ sinh thân thể cũng như không gian xung quanh. Có cùng quan điểm, diễn viên Thu Quỳnh trong các phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Về nhà đi con cho biết: “Không tích lũy nhiều đồ ăn... Phải giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay, diệt khuẩn, đeo khẩu trang. Phải tới có sở y tế khi có dấu hiệu bệnh”.

Sau những phát ngôn thiếu chính xác về dịch bệnh COVID-19 trước đó và đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ý thức hơn trong việc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Mới đây, nam ca sĩ đã có chia sẻ được nhiều người ủng hộ. Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi cộng đồng đừng tiếp tục truyền nhau những hình chụp từ các câu chuyện cá nhân hay a dua theo những kết luận chưa chính xác để gửi cho nhau khắp các trang mạng xã hội. Nếu bây giờ ai cũng rối lên là sẽ kéo cả nước cuống theo. Chúng ta nên thôi chỉ trích mà thay vào đó hãy động viên nhau, hướng dẫn nhau các phương pháp hiệu quả nhất, an toàn nhất, hãy hiểu rõ về con virus gây dịch bệnh thì sẽ không hoảng loạn.

NSƯT Công Lý thường biết đến với vai diễn hài và series Táo quân cũng cho biết, trong dịch COVID-19, mọi người nên bình tĩnh, đừng hoang mang nhưng cũng đừng chủ quan. Theo NSƯT Công Lý, để có thông tin chính xác, mọi người hãy tiếp cận thông tin từ những kênh chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế... Trên mạng xã hội, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo hơn, ngoài lựa chọn tiếp nhận thông tin thì cũng nên có sự kiểm chứng những thông tin mà mình tiếp nhận. Và trước hết, hãy bảo vệ chính mình bằng vệ sinh cá nhân, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người, khai báo trung thực tình trạng sức khỏe cá nhân. Bắc Đẩu của Táo quân nhấn mạnh “Bảo vệ mình cũng là bảo vệ những người xung quanh”.

Đến nhà văn, nhà thơ

Ngay sau khi Hà Nội có người mắc COVID-19 đầu tiên, việc nhiều người dân đổ xô đi mua đồ ăn, nhu yếu phẩm đã nhận được sự quan tâm của xã hội. Nhà văn Di Li quan sát điều này và chị đã có một bài viết dài đăng trên trang cá nhân.

Trong đó, nữ nhà văn này đánh giá, số người Việt cho đến giờ bị mắc COVID-19 thấp cũng là vì đang sẵn dịp Tết, ai nấy đều ở nguyên chỗ không đi lại và đa phần nâng cao cảnh giác, trong khi người dân Hàn Quốc với phương Tây chẳng chịu đeo khẩu trang, ngay cả đi chơi ở phố cổ Hà Nội với Hội An, Quảng Ninh cứ tươi hơn hớn, hỏi sao không đeo thì bảo đeo làm gì, cái này sao bằng cúm mùa Mỹ. Nên họ “toang” là phải thôi. “Vì thế, mong cả nhà mình giữ gìn bằng cách vô chỗ đông người và kín gió, đặc biệt là cầu thang máy, taxi, phòng họp thì đeo khẩu trang, và hạn chế đi lại, vậy đã ổn lắm rồi đấy ạ, thế là hơn đứt Tây rồi. Còn xin đừng tích nhiều đồ, cứ ăn đồ cũ lâu ngày khéo miễn dịch còn đi xuống vì dính bệnh khác ấy” - nhà văn Di Li đưa ra quan điểm.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cũng chia sẻ, khi nhận được thông tin Việt Nam đã có những ca mắc COVID-19 vừa qua, trong ông hòa trộn nhiều cảm xúc trái chiều. Tuy nhiên, theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: “Cuộc chiến chống giặc COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Sẽ rất nhiều thử thách. Với đất nước. Với mỗi gia đình. Với từng người. Đừng ai đứng ngoài cuộc nhé. Cùng góp sức vào cuộc chiến này. Yêu thương. Đoàn kết. Bình tĩnh. Tin tưởng. Sẽ cho ta năng lượng mới”.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/van-nghe-si-viet-tang-suc-de-khang-cho-cong-dong-n170385.html