Vấn nạn xả thải trộm tại Hà Đông (Hà Nội): Rác tràn ra cả đường, dân kêu than vì mùi hôi thối nồng nặc

Tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp đang tồn tại trên nhiều đoạn đường mới ở khu vực Quận Hà Đông (Hà Nội) đang ảnh hưởng nghiệm trọng đến môi trường đô thị và người dân đang sinh sống quanh khu vực này.

Thời gian qua, trên đoạn đường 27m thuộc khu đô thị Văn Phú, phường Phúc La (Q.Hà Đông, Hà Nội) nhiều người dân đã phản ánh về tình trạng rác thải công nghiệp và xây dựng bị đổ bừa bãi gây bức xúc cho người dân sinh sống gần đây mỗi khi đi qua đoạn đường trên.

Thời gian qua, trên đoạn đường 27m thuộc khu đô thị Văn Phú, phường Phúc La (Q.Hà Đông, Hà Nội) nhiều người dân đã phản ánh về tình trạng rác thải công nghiệp và xây dựng bị đổ bừa bãi gây bức xúc cho người dân sinh sống gần đây mỗi khi đi qua đoạn đường trên.

Ghi nhận của phóng viên ngày 27/10, nhiều gạch đá cùng rác thải sinh hoạt chất hàng đống ở khu vực kể trên.

Bà Kim Nhung (Hà Cầu, Hà Đông) cho biết: tình trạng đổ trộm rác ở khu vực này đã tồn tại từ vài năm trước nhưng thời gian gần đây lượng rác thải đổ về ngày càng nhiều hơn, "nhiều lúc tôi đi qua còn nhìn thấy gạch đá rơi xuống đường, rất nguy hiểm" , bà Nhung nói.

Mặc dù chính quyền phường đã có biển báo nhưng khu vực trên chỉ sau khi dọn dẹp vài ngày đã bắt đầu có rác thải mới.

Cách không xa khu vực trên, ở đường Kiến Hưng, trước cổng nhà văn hóa Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), rác thải nằm la liệt, tràn ra nửa phần đường nhựa ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khi đi qua.

Nhiều bao rác thải bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu xung quanh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh

Kinh vỡ nằm la liệt trên mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện và người đi bộ.

Biển cấm gần như vô tác dụng

Ông Nghĩa (Đa Sỹ, Hà Đông) bức xúc nói: "Cứ mỗi tôi đi qua đây là mùi thối bốc lên không chịu được, chưa kể rác thải tràn ra cả đường, đi bộ là phải nép vào vừa tránh rác vừa tránh xe"

Cách đó chỉ vài trăm mét trên đường Phúc La - Văn Phú đoạn Lê Trọng Tấn kéo dài, tình cảnh cũng không khá hơn khi cứ vài chục mét lại xuất hiện những bãi rác nhỏ nằm rải rác trên cả tuyến đường.

Thậm chí tự ý đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm không khí.

Rác đổ tràn làn không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống các hộ dân tại đây.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/van-nan-xa-thai-trom-tai-ha-dong-ha-noi-rac-tran-ra-ca-duong-dan-keu-than-vi-mui-hoi-thoi-nong-nac-20191028070636015.htm