Vấn nạn cờ bạc xuyên biên giới

Tỉnh Long An có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 132,97km, có 1 cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), 1 cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) và các cửa khẩu phụ thuộc huyện Vĩnh Hưng; huyện Tân Hưng, cùng hàng trăm đường mòn, lối mở dân sinh có thể dễ dàng kết nối với hàng chục casino ở bên kia biên giới nằm trên khu vực giáp biên giới.

Cũng bởi thuận tiện về giao thông nên hằng ngày ngoài những người qua lại giao thương buôn bán hàng hóa, còn có khoảng 1.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Để ngăn chặn tình trạng này, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương, nhất là địa phương có tuyến biên giới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và triệt phá được hàng trăm vụ, thu nhiều tang vật, lập hồ sơ xử lý hình sự đối với 139 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.270 đối tượng khác...

Đối tượng Bùi Xuân Bình trộm cắp xe môtô mang sang Campuchia bán lấy tiền đánh bạc.

Đối tượng Bùi Xuân Bình trộm cắp xe môtô mang sang Campuchia bán lấy tiền đánh bạc.

Trộm bất cứ thứ gì để có tiền đánh bạc

Vì nghiện cờ bạc, nhiều người lâm vào hoàn cảnh nợ nần, tù tội. Hậu quả của tệ nạn cờ bạc đang hằng ngày, hàng giờ tác động đến cuộc sống yên bình của nhiều gia đình. Thậm chí, có những đối tượng chỉ để thỏa cơn nghiện cờ bạc của mình đã ra tay thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản mang sang bên kia biên giới tiêu thụ gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương.

Trong các vụ trộm cắp tài sản chỉ để thỏa mãn thú cờ bạc thì Bùi Xuân Bình, sinh năm 1987, HKTT: xóm 7, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (tạm trú ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) là một điển hình.

Sáng 9-9-2019, anh Nguyễn Phúc Lành sau khi phát hiện chiếc xe môtô hiệu Wave Alpha của mình dựng trong nhà xe của Chi cục Thuế huyện Mộc Hóa (ấp Cả Đá, xã Tân Thành) "không cánh mà bay" nên đã lập tức trình báo Công an huyện Mộc Hóa.

Tiếp nhận tin báo của anh Lành, Ban Chỉ huy Công an huyện Mộc Hóa đã cử một tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy xuống ngay hiện trường để thu thập thông tin, mở hướng truy tìm đối tượng trộm cắp.

Sau khi ghi nhận lời khai của những người xung quanh, các trinh sát nhận định đối tượng có thể mang cất giấu tang vật ở một nơi nào đó trên địa bàn hoặc có thể đưa ngay sang bên kia biên giới tiêu thụ nên đã quyết định chia đội hình thành hai mũi.

Một mũi rà soát tại các điểm "nóng" trên địa bàn, mũi còn lại phối hợp Công an xã Tân Hiệp, huyện và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thuận Bình phong tỏa các con đường có thể đi qua biên giới.

Đến 12h cùng ngày, mũi trinh sát phối hợp phát hiện một thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang điều khiển xe môtô trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa phận ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa nên đã tổ chức áp sát. Phát hiện bị Công an truy đuổi, đối tượng đã bỏ xe môtô (xe tang vật) chạy bộ xuống rừng tràm ven đường nhằm tẩu thoát nhưng đã bị tóm gọn chỉ sau đó ít phút.

Đột phá sới bạc ở huyện Tân Trụ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Bùi Xuân Bình, quê ở tỉnh Nghệ An, tạm trú tỉnh Long An. Trước đây khi còn sinh sống ở Nghệ An, Bình cũng thường xuyên tham gia cờ bạc. Sau khi bán đến món đồ cuối cùng trong nhà để nướng vào các chiếu bạc, Bình đã thực hiện một vụ trộm cắp và một vụ cướp tài sản.

Năm 2017, sau khi được tha tù, Bình vào khu vực biên giới huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên do sẵn máu "đỏ đen" trong người nên khi thấy có nhiều người sang bên kia biên giới đánh bạc, Bình cũng hòa vào để hy vọng có thể dễ kiếm ăn hơn.

Tuy nhiên những gì diễn ra không như Bình tưởng tượng nên lần nào đánh bạc cũng thua cháy túi và còn mắc nợ một số đại ca giang hồ. Để có tiền trả nợ và thỏa cơn cờ bạc, Bình thường tìm về huyện Mộc Hóa trộm xe môtô đem sang bên kia biên giới bán. Cho đến thời điểm bị bắt, Bình đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản (trong đó có hai lần trộm cắp xe môtô)

Trước đó, ngày 15-1-2019, các trinh sát hình sự Công an huyện Bến Lức bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Hải, quản lý của Công ty TNHH trò chơi điện tử Vũ Hà ở khu phố 6, thị trấn Bến Lức đang tổ chức cho hàng chục con bạc sát phạt nhau qua hình thức chơi game bắn cá.

Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 5 máy game bắn cá, 1 máy game tài xỉu, tất cả đều là loại có gắn thẻ từ cho 8 người sử dụng, trên 61 triệu đồng tiền mặt, 8 xe môtô và một số loại tang vật khác.

Tụ điểm này từng nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính và phải tạm dừng một thời gian vì tổ chức cho người chơi game quá giờ quy định gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt trong số những con bạc có mặt trong thời điểm kiểm tra, có đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền trả nợ thua bạc.

Không chỉ dừng lại ở thể loại cờ bạc núp bóng dưới hình thức game bắn cá có gắn thẻ từ, các đối tượng cầm đầu còn tổ chức cờ bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. 16h ngày 27-8-2019, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Bến Lức ập vào kiểm tra hành chính đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thành Đủ ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát bắt quả tang ông Đủ đang tổ chức cho hơn hai chục con bạc sát phạt nhau theo hình thức đá gà qua mạng, thu giữ 1 máy tính đang chiếu trực tiếp những cặp gà đang đá lên màn hình ti vi, trên 40 triệu đồng, 7 điện thoại di động có lưu những tin nhắn cáp độ đá gà, 4 xe môtô các loại.

Bị bắt quả tang, Nguyễn Thành Đủ khai nhận trước đây thường tổ chức đá gà ăn tiền dưới hình thức trực tiếp. Tuy nhiên sau nhiều lần bị cơ quan Công an đột kích nên tụ tập các con bạc về nhà mình nhưng không tổ chức theo kiểu trực tiếp nữa mà chỉ đạo đàn em mang gà về vùng hẻo lánh cho đá rồi quay phim truyền về để con bạc đặt cược.

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Theo thống kê của Công an tỉnh Long An, từ đầu năm 2019 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã triệt xóa 433 tụ điểm cờ bạc (đánh bài ăn thua bằng tiền 198 vụ; đá gà 156 vụ; số đề 18 vụ; game điện tử 9 vụ; lắc tài xỉu 13 vụ; đỗ cá ngựa 17 vụ; lắc bầu cua 22 vụ), tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và trên 1 tỷ đồng; lập hồ sơ xử lý 2.270 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp đã điều tra, làm rõ, và ra quyết định khởi tố 33 vụ với 139 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 400 vụ với 2.131 đối tượng, tổng số tiền phạt lên đến gần 2 tỷ đồng.

Một số đối tượng tổ chức ghi đề.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cho biết, cờ bạc không chỉ gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương, mà còn là nguồn cơn của không ít những vụ phạm pháp hình sự khác như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản… và cũng là môi trường tạo điều kiện để loại hình "tín dụng đen" hoạt động.

Một số đối tượng cờ bạc trong nội địa khi rơi vào đường cùng thì thường tỏ ra cay cú, muốn gỡ gạc nên đã vay tiền của các băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" để rồi đến hạn mà không trả được lập tức bị đám giang hồ sử dụng hung khí tấn công gây thương tích, thậm chí những đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Những đối tượng thường xuyên sang Campuchia cờ bạc thì móc nối với các băng nhóm tiêu thụ xe gian rồi quay về địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận trộm cắp xe môtô mang sang bán lấy tiền thỏa mãn thú "đỏ đen".

Năm 2013, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh Long An triển khai thực hiện kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới của tỉnh.

Qua thời gian thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền, vận động các chủ bãi giữ xe, tài xế xe ôtô; tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở và tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm; thu hồi giấy phép kinh doanh các bãi giữ xe... số lượng người Việt Nam qua lại biên giới cờ bạc giảm đáng kể.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người có máu "đỏ đen" từ khắp nơi thông qua đám cò để đi theo đường mòn, lối mở sang Campuchia đánh bạc. Tình trạng này không những gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, mà còn gây ra những hệ lụy đằng sau đó là con bạc sau khi vay tiền của đám hoạt động "tín dụng đen" mà không trả được sẽ tìm về nội địa trộm cắp tài sản đem sang thế chấp.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ triệt xóa tệ nạn cờ bạc trên tuyến biên giới trong đó phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc để người dân thấy được hậu quả, hệ lụy xấu từ việc sang Campuchia đánh bạc.

Ngoài ra, cần tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đàm an ninh trật tự và thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lôi kéo người sang Campuchia cờ bạc để người dân cảnh giác không tham gia, không tiếp tay đưa rước người sang Campuchia cờ bạc.

Đức Cương - Thúy Phương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cstc-569323/