Vận may lao dốc, danh sách tỷ phú của Trung Quốc mất gần 300 thành viên

Số tỷ phú trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc do Viện nghiên cứu Hurun tổng hợp hàng năm đã giảm còn 1.305 người, trong khi tổng tài sản của họ giảm 18% xuống còn 3,5 nghìn tỷ USD.

Ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập Nongfu Spring, đứng đầu danh sách người giàu có ở Trung Quốc năm nay. Ảnh: Weibo

Ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập Nongfu Spring, đứng đầu danh sách người giàu có ở Trung Quốc năm nay. Ảnh: Weibo

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin danh sách xếp hạng hàng năm của Hurun về các tỷ phú Trung Quốc đã mất gần 300 thành viên trong năm nay, trong bối cảnh tài sản của các tỷ phú Pony Ma của Tencent, Zhang Yiming của ByteDance và Jack Ma của Alibaba bị sụt giảm tới 32% vì kinh tế giảm tốc.

Danh sách người giàu của Hurun chỉ xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản ròng tối thiểu 5 tỷ nhân dân tệ, hay 691 triệu USD. Năm nay, 293 tỷ phú đã rớt khỏi danh sách này so với năm ngoái, trong khi có 133 người mới được bổ sung.

Tổng tài sản của 1.305 người trong bản danh sách được công bố ngày 8/11 đã giảm 18% xuống còn 3,5 nghìn tỷ USD.

Ông Rupert Hoogewerf, nhà nghiên cứu chính tại Hurun Report, cho biết các doanh nhân trong ngành kinh doanh bất động sản và chăm sóc sức khỏe đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi suy thoái kinh tế toàn cầu, cổ phiếu công nghệ giảm mạnh và tăng trưởng kinh tế chậm lại tác động trực tiếp đến giá trị tài sản của họ.

Năm nay là năm thứ hai ông Zhong Shanshan, người sáng lập thương hiệu nước đóng chai Nongfu Spring, đứng đầu danh sách tỷ phú Trung Quốc. Tài sản của ông đạt kỷ lục 65 tỷ USD, tăng 17%.
Người sáng lập ByteDance Zhang Yiming vẫn giữ vị trí thứ hai, nhưng tài sản của ông đã giảm 28% xuống còn 35 tỷ USD do định giá của ByteDance giảm mạnh.

Ông Pony Ma của Tencent tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ năm khi tài sản của ông này hứng chịu mức sụt giảm nhiều thứ hai trong danh sách, giảm 32% xuống còn 30,7 tỷ USD.

Người sáng lập Alibaba Jack Ma, mất 29% tài sản xuống còn 27,5 tỷ USD, rơi từ vị trí thứ năm xuống thứ chín.

Tài phiệt Hong Kong Li Ka-shing leo từ vị trí thứ tám lên thứ tư trong danh sách, với khối tài sản tăng 2% lên 31,4 tỷ USD, lần đầu tiên vượt qua Pony Ma và Jack Ma trong 5 năm qua.

Các “ông trùm” trong lĩnh vực bất động sản chịu thiệt hại lớn nhất. Bà Yang Huiyan, cổ đông lớn của Country Garden Holdings đã chứng kiến tài sản giảm 59% xuống còn 10,7 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất trong danh sách năm nay.

Theo ông Hoogewerf, các doanh nhân bất động sản chiếm 50% danh sách 20 năm trước, 20% 10 năm trước, 15% 5 năm trước và 10% năm nay.

Chủ tịch Hui Ka-yan của tập đoàn China Evergrande, người đứng đầu danh sách cách đây 5 năm, tụt 102 bậc xuống vị trí 172, rơi khỏi top 100 khi ông tiếp tục bán bớt tài sản để trả khoản nợ 300 tỷ USD của công ty.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/van-may-lao-doc-danh-sach-ty-phu-cua-trung-quoc-mat-gan-300-thanh-vien-20221108161305840.htm