Văn Mai Hương, Erik diễn sung cùng đàn em ở chung kết Giọng hát Việt

Các ca sĩ khách mời xuất hiện trong lượt thi thứ 2 của các thí sinh. Họ nhiệt tình hỗ trợ, nâng đỡ để đàn em tỏa sáng.

Tối 21/7, chung kết Giọng hát Việt được diễn ra với sự tham gia của top 5 thí sinh gồm Bích Tuyết, Dominix, Lâm Bảo Ngọc, Layla và Đức Thịnh. Khác dự đoán của công chúng rằng Lâm Bảo Ngọc trở thành quán quân, Đức Thịnh - đội Tuấn Ngọc - giành chiến thắng cuối cùng với 35,9%. Anh sở hữu chất giọng cao, sáng và tình cảm.

Tối 21/7, chung kết Giọng hát Việt được diễn ra với sự tham gia của top 5 thí sinh gồm Bích Tuyết, Dominix, Lâm Bảo Ngọc, Layla và Đức Thịnh. Khác dự đoán của công chúng rằng Lâm Bảo Ngọc trở thành quán quân, Đức Thịnh - đội Tuấn Ngọc - giành chiến thắng cuối cùng với 35,9%. Anh sở hữu chất giọng cao, sáng và tình cảm.

Ngay lần đầu ngồi ghế nóng, huấn luyện viên (HLV) Tuấn Ngọc đã đưa học trò lên ngôi vị quán quân. Trong phần giao lưu trực tuyến trên fanpage của chương trình, Đức Thịnh cho biết anh cảm thấy bất ngờ trước chiến thắng của mình. Trong khi đó, danh ca Riêng một góc trời nói: “Đức Thịnh có tố chất để trở thành ca sĩ nổi tiếng. Về giọng hát, tôi nghĩ nếu chúng ta cho Thịnh vài năm cố gắng trau dồi, thì bạn ấy sẽ làm tốt hơn”.

Các thí sinh còn lại là Dominix, Lâm Bảo Ngọc, Layla và Bích Tuyết đồng giải á quân.

4 HLV đảm nhận vai trò mở màn với ca khúc Và con tim đã vui trở lại. Năm nay, họ không hát với thí sinh mà để khách mời thực hiện trọng trách đó.

Đức Thịnh khoe chất giọng nam cao với ca khúc Tìm lại nhau được phối theo phong cách opera. Hỗ trợ học trò Tuấn Ngọc là Lưu Hiền Trinh và Phát Nguyễn. Nhiều lần bị đánh giá một màu vì trung thành với pop, ballad, lần này, giọng ca trẻ đã thỏa mãn khán giả với màu sắc âm nhạc mới.

Lâm Bảo Ngọc đu dây hát Writing’s On The Wall. Cô tiếp tục trưng trổ giọng hát nội lực. Trước đó, học trò đội Tuấn Hưng giải thích lý do luôn chọn ca khúc khoe giọng: “Tôi quan niệm rằng trong một cuộc thi thì phải tìm được bài hát đủ ‘đô’. Các thí sinh tranh đấu với nhau để tiến tới vị trí quán quân, do đó tiết mục không thể giống biểu diễn bình thường. Chúng tôi phải phô diễn và đưa vào ca khúc khả năng của bản thân”.

Các tiết mục của Bích Tuyết luôn được dàn dựng công phu nhất. Ở phần hát đơn, cô thể hiện ca khúc Hỏi thế gian tình là gì? mang hơi hướm nhạc Hoa.

Chương trình có sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng như Văn Mai Hương, Giang Hồng Ngọc, Erik. Họ kết hợp thí sinh để hoàn thành phần thi song ca. Giang Hồng Ngọc cùng Đức Thịnh thể hiện ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu.

Erik cũng là khách mời trong chương trình. Anh song ca với Bích Tuyết bản hit Ghen. Tiết mục của cả 2 được dàn dựng công phu với ý tưởng tình yêu của người máy.

Ngoài phần trình diễn đơn, Dominix kết hợp Văn Mai Hương trong bản mashup Đã hơn một lần – Firework. Sau khi có cơ hội quay lại cuộc thi nhờ bình chọn của khán giả, nhóm nhạc 4 thành viên liên tục gây bất ngờ bởi sự trưởng thành trong giọng hát, lối trình diễn.

Sau khi hỗ trợ 4 thí sinh kém nhiều tuổi, Văn Mai Hương cho biết cô cảm thấy quá "già". Ngay lập tức, cô đính chính với dàn HLV lão làng cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề rằng cô chỉ tự thấy mình già dặn so với đàn em chứ không dám so với bậc cha, chú.

Layla thể hiện cá tính âm nhạc qua 2 tiết mục trong đêm chung kết. Ngoài giọng hát nội lực, cô luôn là thí sinh có lượng fan đông đảo bởi những tiết mục mạnh mẽ. Nhận xét về giọng ca trẻ, Hồ Hoài Anh đánh giá cô là gương mặt cá tính, phù hợp với hình tượng nữ quyền.

Quỳnh Trang - Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-mai-huong-erik-dien-sung-cung-dan-em-o-chung-ket-giong-hat-viet-post969408.html