Ván lướt sóng có vây xoay bằng chân đầu tiên trên thế giới

Trong khi hầu hết tất cả các ván lướt sóng đều có các vây để ổn định hướng đi thì vây của ván Dilling SurfCraft sẽ được xoay với bàn chân sau của người lướt ván.

Trong khi hầu hết tất cả các ván lướt sóng đều có các vây để ổn định hướng đi thì vây của ván Dilling SurfCraft sẽ được xoay với bàn chân sau của người lướt ván.

Lướt sóng là bộ môn thể thao được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các khu vực bờ biển có sóng biển lớn như Tofino nằm ở phía tây đảo Vancouver, Canada, Bundoran - một thị trấn ở hạt Donegal, Ireland…

Hàng năm, có hàng nghìn du khách đổ về đây để thỏa sức với bộ môn thể thao có phần mạo hiểm này.

Hiện tại trên thế giới, các ván lướt sóng đều có các vây để ổn định hướng đi và thường đặt ở vị trí có định. Thế nhưng nhận thấy những điểm chưa hoàn hảo của những chiếc ván hiện có, bằng kinh nghiệm lướt sóng nhiều năm, vận động viên lướt ván Klaus Dilling, đang sống tại California đã cho ra đời một thiết kế ván hoàn toàn mới được tích hợp hệ thống TunaFlex, được cấp bằng sáng chế của ông.

Nhà phát minh Klaus Dilling với một trong những tấm ván được trang bị hệ thống TunaFlex của mình.

Nhà phát minh Klaus Dilling với một trong những tấm ván được trang bị hệ thống TunaFlex của mình.

Theo bản thiết kế, mặt dưới của tấm ván được trang bị vây lướt, có thể xoay sang trái hoặc phải để giữ thăng bằng cho cả tấm ván. Ở mặt trên ván sẽ có một trục chính được gắn với phần phụ hình đĩa nằm phẳng trên boong.

Gắn vào đĩa là một thanh mềm chạy dọc theo chiều dọc xuống giữa phần cuối phía sau của boong, được bọc bằng một miếng đệm cao su hình con cá. Cả thanh và tấm đệm đều được cố định ở hai đầu, nhưng vẫn có thể chuyển động linh hoạt theo trục giữa.

Nhìn từ trên xuống hệ thống TunaFlex - thanh (bên dưới miếng đệm cá ngừ cao su) nối với đầu trên của vây (ở bên phải).

Khi lướt ván, người dùng sẽ phải đặt bàn chân sau của họ trên tấm đệm con cá và dùng lực chân để đẩy tấm đệm và thanh chuyển động từ trái sang phải. Sau khi thanh di chuyển, nó sẽ quay phần vây ở dưới tấm ván và cho phép người lướt điều khiển hướng đi theo ý thích.

Thay vì di chuyển ván giống như việc lái thuyền, người lái chuyển hướng ván theo cách thông thường - bằng cách chuyển trọng lượng của họ - động lượng sẽ giúp bàn chân sau của họ trượt về phía bên ngoài của ngã rẽ. Làm như vậy sẽ thay đổi góc của vây, cho phép tấm ván lướt trên mặt nước dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tác giả của chiếc ván đã hợp tác với Kickstarter (công ty của Mỹ chuyên huy động vốn đại chúng) để kêu gọi quỹ tài trợ sản xuất ván với năm kiểu dáng riêng biệt, mỗi kiểu được thiết kế hướng đến những kiểu người dùng khác nhau. Nếu ván lướt sóng đạt tiêu chuẩn sản xuất, mức giá cam kết sẽ dao động từ 800 đô la Mỹ (tương đương 18,4 triệu VND) đến 950 đô la Mỹ (tương đương 21,9 triệu VND), đã bao gồm phí vận chuyển.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/van-luot-song-co-vay-xoay-bang-chan-dau-tien-tren-the-gioi-d168825.html