Văn Lâm nói về chấn thương của Xuân Trường và cuộc đối đầu sắp tới với Malaysia

Chiều nay 5.10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức có mặt tập luyện cùng đồng đội ở tuyển Việt Nam sau khi bay từ Thái Lan trở về.

Được ban huấn luyện chỉ định trả lời truyền thông, cầu thủ đang chơi cho CLB Muangthong United Thái Lan cho biết: "Tôi đã về Việt Nam từ ngày 3.10 nhưng do ngày hôm qua là ngày thầy Park cho toàn đội nghỉ ngơi nên tôi cũng được nghỉ thêm một ngày.

Hôm nay thì tôi bắt đầu tập luyện cùng toàn đội, cảm giác của tôi rất vui và háo hức khi được gặp lại bạn bè đồng nghiệp", thủ môn tuyển Việt Nam tiết lộ.

Khi được hỏi từ Thái Lan trở về, theo đánh giá cá nhân thì giáo án tâp luyện của Muangthong United có khác với tuyển Việt Nam hay không, Văn Lâm đã khéo léo cho biết rằng giáo án tập luyện ở Thái Lan không khác quá nhiều so với đội tuyển nhưng anh từ chối chia sẻ chi tiết.

Nói về trận cầu sắp tới với tuyển Malaysia - đội từng thua Việt Nam 2 lần tại giải AFF Cup năm 2018, Văn Lâm nhận định.

"Lần này Malaysia chuẩn bị kỹ và họ chắc chắn không muốn thua Việt Nam nữa. Họ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn nữa và chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ.

Bởi AFF Cup đã qua mình phải để nó qua mà chuẩn bị tới trận đấu tới. Bản thân tôi cũng vậy, trước một trận cầu tôi đều luôn chuẩn bị cho mình sẵn sàng tất cả dể ra sân", anh nói thêm.

Khi được nhắc về khả năng chụp penalty gần đây được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là màn phản ứng trọng tài khá gắt thời gian qua ở Thái Lan, Văn Lâm nửa đùa nửa thật cho biết:

"Tôi lúc nào cũng bắt 11m ngon và đẹp. Đúng hay sai không biết nhưng lúc nào tôi cũng thấy đẹp (cười). Về việc phản ứng trọng tài vì ông ấy đã bắt sai.

Tôi vốn dĩ ít khi phản ứng quyết định của trọng tài nhưng lần đó quá bức xúc. Tuy nhiên, tôi cũng cần rút kinh nghiệm, sẽ hạn chế bớt những kiểu phản ứng như thế này".

Chia sẻ về trường hợp chấn thương của Xuân Trường, Văn Lâm cho biết anh biết tin và rất buồn cho đồng đội cũng từng thi đấu ở Thái Lan.

"Đối với cầu thủ, quan trọng nhất là sức khỏe mà chấn thương đứt dây chằng chéo là một chấn thương nặng trong thể thao.

Tuy nhiên đó là chuyện thưởng xảy ra trong bóng đá. Với Xuân Trường tôi tin bạn ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua và sẽ trở lại sớm nhất", Văn Lâm nhắn gửi.

Trước câu hỏi là tập trung đội tuyển muộn, trước đó các thầy có liên lạc không? Có đưa giáo án tập luyện không?, Văn Lâm khôn khéo trả lời:

"Tôi và các thầy có liên lạc nhưng đó là chuyện nội bộ, tôi không thể tiết lộ", thủ thành mang hai dòng máu Việt -Nga kết luận.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 10.10 trên sân Mỹ Đình. Trước đó một ngày, HLV Park Hang-seo sẽ loại thêm 2 cầu thủ để chốt danh sách 23 người lên BTC.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/van-lam-noi-ve-chan-thuong-cua-xuan-truong-va-cuoc-doi-dau-sap-toi-voi-malaysia-122714.html