Văn Lâm lên đường tới Nhật Bản theo diện chuyên gia

Tối 2/4, thủ môn Đặng Văn Lâm đã lên đường sang Nhật Bản, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới tại CLB J1 League Cerezo Osaka.

Thủ môn tuyển Việt Nam di chuyển từ TP.HCM, quá cảnh tại Seoul (Hàn Quốc) trước khi hạ cánh tại Sendai (phía Bắc Nhật Bản). Tổng thời gian chuyến bay vào khoảng 12 tiếng. Từ Sendai, Văn Lâm cần thêm gần 2 giờ di chuyển xuống Trung tâm Huấn luyện Thể thao J.Village ở Fukushima.

Văn Lâm sang Nhật Bản theo dạng ưu tiên dành cho chuyên gia. Văn Lâm sẽ cách ly y tế tại Fukushima trong 14 ngày theo quy định của Chính phủ Nhật Bản. Hầu hết cầu thủ sang J1 và J2 League đều cách ly tại đây.

 Đặng Văn Lâm sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới tại Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.

Đặng Văn Lâm sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới tại Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Lâm đã được Đại sứ quán Nhật Bản cấp visa hôm 30/3. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, CLB Cerezo Osaka đã đặt vé máy bay cho Văn Lâm.

Thủ thành tuyển Việt Nam gia nhập CLB J1 League từ Muangthong. Sau khi hết hợp đồng với Muangthong, anh chủ động về Việt Nam.

Văn Lâm cũng trải qua 14 ngày cách ly. Anh tới thăm người đồng đội ở tuyển quốc gia Đỗ Hùng Dũng tại TP.HCM, dành thêm thời gian cho gia đình, người thân trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Ngoài Văn Lâm, chân sút người Australia Adam Taggart, bộ đôi Brazil Tiago Pagnussat, Dankler nhiều khả năng cũng đến Nhật trong những ngày tới. Họ sẽ giúp hoàn thiện lực lượng ngoại binh cho CLB Cerezo Osaka.

Cả bốn người sẽ cách ly y tế ở Fukushima. CLB Nhật Bản chuẩn bị mọi thứ cho quá trình hòa nhập của Văn Lâm ở đội bóng mới. Osaka đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trang thiết bị tập luyện, số điện thoại riêng cho Văn Lâm tại Nhật. Tại CLB mới, Văn Lâm sẽ khoác áo số 1.

Fukushima là trung tâm huấn luyện bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản, từng bị đóng cửa sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Trung tâm này mở lại vào năm 2018, hiện có hơn 200 phòng cùng 11 sân bóng. Trung tâm này có cơ sở vật chất hiện đại, nhiều chuyên gia đẳng cấp làm việc, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tương lai bóng đá Nhật Bản.

Ngày Văn Lâm tới Nhật Bản cũng là ngày CLB Cerezo Osaka thi đấu trở lại sau quãng nghỉ cho các đội tuyển quốc gia. Dù mới có một ngoại binh là thủ môn Hàn Quốc Kim Jin-Hyeon, Cerezo vẫn chơi hay tại J1 League và đang đứng thứ tư. Văn Lâm sẽ hội quân cùng CLB vào giữa tháng 4, thời điểm Cerezo Osaka bắt đầu chiến dịch AFC Champions League 2021.

Văn Lâm tập luyện trong thời gian chờ sang Nhật Thủ môn Việt kiều duy trì tập luyện hàng ngày ở Thái Lan để duy trì phong độ trong lúc không thi đấu.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-lam-len-duong-toi-nhat-ban-theo-dien-chuyen-gia-post1199920.html